Hezbollah phóng loạt rocket, đáp trả cuộc không kích của Israel vào Lebanon

Lực lượng Hezbollah đã phóng loạt rocket vào miền bắc Israel hôm 10-3, sau cuộc không kích của Israel vào đêm hôm trước giết chết 5 người ở Lebanon, trong đó có 3 thành viên của nhóm vũ trang này.

Lực lượng Hezbollah

Lực lượng Hezbollah

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khoảng 37 quả rocket đã được bắn từ phía Lebanon vào khu vực Núi Meron sáng 10-3. Không có báo cáo thương vong cũng như thiệt hại trong vụ tấn công này.

IDF cho biết, trong đợt bắn 30 rocket đầu tiên, 1 quả rocket đã bị hệ thống phòng thủ Vòm sắt (Iron Dome) của Israel đánh chặn. Trong đợt bắn thứ 2 vài phút sau đó, 7 quả rocket đã được phóng, trong đó 6 quả bị bắn hạ thành công.

Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, đồng thời cho biết đã bắn hàng chục quả tên lửa Katyusha vào thị trấn Meron. Họ không tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ kiểm soát không lưu Núi Meron gần đó của IDF.

Hezbollah cho biết loạt bắn rocket là nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel ở Khirbet Selm, miền nam Lebanon vào tối 9-3. 5 thành viên trong 1 gia đình được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Hezbollah cho biết, 3 người trong số họ, Jaafar Marji, Ali Marji và Hassan Marji, là thành viên của nhóm vũ trang này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tờ The Jerusalem Post 12-2 đưa tin thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hezbollah trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh - Times Of Israel ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN