Nga điều tàu chiến tập trận chung với Trung Quốc, Iran

Một nhóm tàu chiến của Nga đã đến Iran hôm 11/3 (giờ địa phương) để tham gia cuộc tập trận chung với Iran và Trung Quốc ở Vịnh Oman.

Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố xác nhận cuộc tập trận chung mang tên "Vành đai an ninh hàng hải 2024" (Maritime Security Belt -2024), diễn ra từ 11-15/3, sẽ có sự tham gia của tàu chiến và máy bay quân sự nước này.

“Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng Vịnh Oman trên Biển Arab. Mục đích chính của cuộc tập trận là nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải", phía Nga cho biết.

Các tàu Iran, Nga, Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Press TV

Các tàu Iran, Nga, Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Press TV

Theo đó, nhóm tàu chiến của Nga, được dẫn đầu bởi Varyag - một tàu tuần dương tên lửa thuộc Hạm đội Thái Bình Dương - đã đến cảng Chah Bahar của Iran trong ngày 11/3.

Trong khi đó, đại diện của hải quân Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi sẽ đóng vai trò quan sát viên.

Trước đó, trong một tuyên bố đăng tải trên nền tảng WeChat, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết các hoạt động tập trận sẽ được tiến hành đến ngày 15/3 nhằm cùng duy trì an ninh hàng hải trong khu vực.

Trung Quốc sẽ cử các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Urumqi, Linyi và tàu tiếp tế toàn diện Dongpinghu tham gia tập trận.

Cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc, Iran và Nga diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đối diện cuộc xung đột gay gắt giữa Israel và phong trào Hamas. Các lực lượng Houthi ở Yemen cũng đang tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Trong năm 2023, ba nước Nga, Trung Quốc và Iran cũng đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Vành đai an ninh hàng hải" ở biển Arab.

Nguồn: [Link nguồn]

Kể từ khi được “trình làng”, các mẫu xuồng không người lái Ukraine đã gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội tàu chiến đắt tiền của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hân ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN