Iran trình làng UAV có khả năng mang 13 quả bom dẫn đường

Wall Street Journal đưa tin,ngày 25/3, mẫu máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới đã được Iran trưng bày tại triển lãm vũ khí quốc tế vừa diễn ra ở Doha, Qatar.

UAV này được đặt tên là "Gaza", thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine ở dải đất cùng tên, nơi chìm trong giao tranh nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi Israel mở chiến dịch tấn công vào đây hồi cuối tháng 10/2023 nhằm xóa sổ nhóm vũ trang Hamas.

Mẫu máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới của Iran.

Mẫu máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới của Iran.

Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, UAV Gaza, còn gọi là Shahed-149, có sải cánh hơn 20 mét, được trang bị động cơ tuốc bin cánh quạt cùng hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh. Đây là lần đầu tiên Iran trưng bày UAV Gaza ở nước ngoài.

Máy bay này có thể đạt độ cao hơn 10.000 mét, tầm hoạt động hơn 2.000 km, đủ sức bay từ Iran tới Israel, quốc gia đối địch với Tehran ở khu vực. Điểm nổi bật của thiết bị này là khả năng mang theo tới 13 quả bom dẫn đường chính xác cao, nhiều gấp ba lần so với mẫu tiền nhiệm là Shahed-129.

Tạp chí Jane nhận định UAV của Iran có kích thước và hình dáng rất giống mẫu UAV MQ-9A Reaper nổi tiếng của Mỹ.  Hồi đầu năm, Iran từng công bố một mẫu UAV khác có tên Kaman-22 mang ngoại hình giống MQ-9 Reaper, nhưng kích thước nhỏ hơn.

MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân nước này, có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD. MQ-9 có tải trọng tối đa 1,7 tấn, với vũ khí gồm tên lửa đối đất AGM-114 Hellfire, bom dẫn đường laser GBU-12 hoặc dẫn đường vệ tinh GBU-38.

UAV Gaza có thể đạt độ cao hơn 10.000 mét, tầm hoạt động hơn 2.000 km.

UAV Gaza có thể đạt độ cao hơn 10.000 mét, tầm hoạt động hơn 2.000 km.

Ông Mark Brinkley, phát ngôn viên tập đoàn vũ khí General Atomics, cho biết dòng Gaza của Iran chỉ có tải trọng vũ khí bằng 1/3 sản phẩm của họ. "Có rất nhiều phiên bản bắt chước, nhưng không sản phẩm nào có thể sao chép giống hoàn toàn cả", ông cho biết.

Iran được đánh giá là quốc gia có nền kĩ thuật quốc phòng phát triển hàng đầu ở Trung Đông. Trong nhiều năm, Iran đã cung cấp vũ khí miễn phí cho các đồng minh ở Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động của họ. UAV và tên lửa do Iran cung cấp hoặc thiết kế đã xuất hiện nổi bật trong các cuộc tấn công gần đây của các lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Vũ khí của Iran cũng đóng một vai trò trong cuộc đối đầu gián tiếp giữa Iran và Mỹ, trong đó có cuộc tấn công bằng UAV hồi tháng 1 ở Jordan do lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn tiến hành, theo The Wall Street Journal. Vụ tấn công này đã khiến 3 quân nhân Mỹ ở Jordan thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

“Cha đẻ chương trình vũ khí hạt nhân Iran” bị nã 13 phát đạn trên một con đường ngay gần thủ đô Tehran. Thủ phạm như “bốc hơi” khỏi hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên (Militaryview) ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN