Iran tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Ông Ebrahim Azizi - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran - khẳng định, eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại, nhưng không phải với Mỹ.
Trong bài đăng trên X, ông Azizi viết: “Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã đạt được giấc mơ thay đổi chế độ. Nhưng là chế độ hàng hải của khu vực”.
“Eo biển Hormuz chắc chắn sẽ mở cửa trở lại, nhưng không phải cho các ông. Eo biển sẽ chỉ mở cửa cho những người tuân thủ luật mới của Iran. 47 năm hiếu khách đã chấm dứt vĩnh viễn”, ông Azizi nhấn mạnh, đề cập đến giai đoạn từ sau cuộc Cách mạng Iran năm 1979.
Trước đó, Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, chiến dịch quân sự ở Iran có thể chấm dứt trong vòng hai đến ba tuần tới.
Ông khẳng định, giá xăng dầu sẽ nhanh chóng giảm xuống sau khi Mỹ hoàn thành chiến dịch ở Iran.
“Tất cả những gì tôi phải làm là rút khỏi Iran, và chúng ta sẽ làm điều đó rất sớm. Sau đó giá xăng sẽ giảm mạnh”, ông Trump nói với các phóng viên.
Giá xăng trung bình ở Mỹ đã đạt mức 4 USD/gallon, mức cao nhất kể từ năm 2022.
Tuy nhiên theo CNN, việc chấm dứt chiến tranh không có nghĩa là giá xăng sẽ giảm ngay lập tức. Sẽ cần thời gian để dòng chảy thương mại của eo biển Hormuz khôi phục về mức bình thường.
“Có một câu nói cũ - giá xăng tăng như tên lửa nhưng rớt như lông vũ”, Tom Kloza - một nhà phân tích dầu mỏ độc lập và cố vấn cho công ty dầu khí lớn Gulf Oil - cho biết.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2026 14:42 PM (GMT+7)