Iran: Dùng cồn chống Covid-19 sai cách, hàng chục người tử vong

Báo chí Iran hôm 9/3 (giờ địa phương) đưa tin, gần 30 người đã chết sau khi dùng cồn để chống dịch Covid-19 không đúng cách.

Tờ ABC News dẫn tin từ một số hãng tin Iran cho hay, ít nhất 27 người tại 2 tỉnh Khuzestan và Alborz của nước này đã bị ngộ độc cồn và qua đời.

"Một số công dân ở thành phố Ahwaz, tỉnh Khuzestan, nghe đồn về việc uống cồn có thể giúp chống lại virus Corona chủng mới. Vì thế, họ làm theo mà không hề kiểm chứng", hãng thông tấn Mehr (Iran) dẫn lời Ali Ehsanpour, phát ngôn viên của Đại học Y khoa Ahwaz, cho hay.

Với việc dịch Covid-19 đang bùng phát tại Iran, tin đồn và phương pháp điều trị không khoa học xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Trong số đó, có tin đồn về việc uống cồn.

Tuy nhiên, do Iran đang có lệnh cấm về cồn, một số người đã uống cồn công nghiệp, loại được bán trên thị trường với mục đích sát khuẩn, và bị ngộ độc.

Trong khi số ca nhiễm Covid-19 chính thức được ghi nhận ở tỉnh Khuzestan là 73, ít nhất 218 người Iran đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc cồn.

"Một bệnh nhân bị mù, trong khi một số người khác đang ở trong tình trạng nguy kịch", ông Ehsanpour nói.

Ngoài ra, tỉnh Alborz, miền bắc Iran, cũng có 7 người tử vong vì ngộ độc cồn, hãng thông tấn Sinh viên Iran dẫn lời ông Mohammad Aghayari, phó công tố viên thành phố Karaj, thủ phủ tỉnh Alborz, cho hay.

Iran hiện là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Số liệu chính thức ghi nhận tới ngày 9/3 cho thấy, Iran có 7.161 ca nhiễm bệnh, trong đó có 237 ca tử vong và 2.394 ca khỏi bệnh, một phát ngôn viên Bộ Y tế chia sẻ với hãng thông tấn Fars.

Iran phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng khi kiểm soát sự lây lan của virus Corona chủng mới, bao gồm việc thiếu chất khử trùng và dụng cụ bảo hộ y tế cho các nhân viên y tế trên cả nước.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình tới Vũ Hán cho thấy điều gì?

Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thành phố Vũ Hán hôm 10/3 để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN