Iran: Số ca tử vong và lây nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh

Iran ghi nhận thêm 43 ca nhiễm Covid-19 tử vong và hàng trăm ca nhiễm mới trong 24 giờ qua trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang phải chật vật đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh. 

Tờ BBC hôm 9/3 đưa tin, ít nhất 237 người nhiễm Covid-19Iran đã tử vong và có tổng số hơn 7.161 người nhiễm trên cả nước. So với số liệu một ngày trước đó là 194 ca tử vong và 6.566 ca nhiễm, số liệu ngày hôm nay đã tăng lên rất nhiều, nhất là các ca nhiễm mới (thêm 595 ca). 

Giới chức Iran đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 bằng cách đóng cửa các trường học và kêu gọi mọi người không đi du lịch. Tuy nhiên, chưa có điểm nóng nào tại quốc gia Trung Đông này bị phong tỏa, giống như ở Trung Quốc và Italia.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 có liên quan tới Iran được ghi nhận ở nhiều nước trong khu vực như Afghanistan, Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar, Ả rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). 

Hôm 9/3 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, ông Kianush Jahanpour, tuyên bố ngày thứ 2 liên tiếp quốc gia này có hơn 40 ca nhiễm Covid-19 tử vong. 

Tỉnh Tehran là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.945 trường hợp nhiễm bệnh. Theo sau là các tỉnh thành Qom với 712 ca, Mazandaran với 633 ca, Isfahan với 601 ca và Gilan với 524 ca. 

Ông Jahanpour cho biết tỷ lệ nhiễm mới đang giảm xuống nhưng "vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về thời điểm dịch bệnh sẽ được kiểm soát".

 Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran cũng cho biết gần 2.400 người đã khỏi bệnh. 

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 nói dối nhân viên y tế, nhiều người liên lụy

Nữ bệnh nhân ở thành phố Daegu - nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở Hàn Quốc, nhiều lần lừa dối nhân viên bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN