Tiết lộ mới vụ 2 đặc nhiệm SEAL của Mỹ mất tích khi trèo lên "thuyền chở vũ khí" của Iran

Giới chức Mỹ hôm 15/1 tiết lộ, hai thành viên đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ gặp nạn khi cố gắng ngăn chặn "một chuyến hàng chở vũ khí của Iran".

Một đặc nhiệm SEAL tham gia huấn luyện vào tháng 4/2023.

Một đặc nhiệm SEAL tham gia huấn luyện vào tháng 4/2023.

Sự việc xảy ra hôm 11/1 khi các đặc nhiệm Mỹ trèo thang lên một thuyền chở vũ khí ở vùng biển ngoài khơi Somalia.

Một đặc nhiệm SEAL trượt chân và rơi xuống biển. Đặc nhiệm SEAL thứ hai nhảy xuống nước cố gắng cứu đồng đội nhưng "cả hai đều biến mất trong đêm tối", 

Báo Mỹ NBC News đưa tin, các đặc nhiệm SEAL mất tích thuộc Hạm đội 5 của hải quân Mỹ. Hạm đội 5 đặt trụ sở hoạt động tại Bahrain.

Các đặc nhiệm SEAL này là thành viên lực lượng đặc biệt làm nhiệm vụ ngăn chặn các chuyến hàng chở vũ khí của Iran cho lực lượng Houthi ở Yemen, giới chức Mỹ hôm 15/1 xác nhận. 

Theo tiết lộ mới, con thuyền mà các đặc nhiệm SEAL cố gắng chặn bắt chở các thành phần tên lửa gồm đầu đạn và động cơ. Con thuyền này bị phát hiện đang chuyển hàng cho một tàu khác ở ngoài khơi Somalia. 

Somalia là quốc gia nằm gần Yemen, bị ngăn cách bởi Vịnh Aden. Trong nhiều năm, Iran được cho là đã liên tục cung cấp vũ khí cho lực lượng Houthi ở Yemen thông qua các tàu thuyền như vậy.

Các thành viên đặc nhiệm SEAL còn lại đã khống chế thủy thủ trên truyền và đưa những người này đến nơi giam giữ. Số vũ khí trên thuyền cũng bị tịch thu. Kết thúc nhiệm vụ, các đặc nhiệm SEAL đã đánh chìm con thuyền theo quy trình thông thường.

Suốt 4 ngày tìm kiếm, hải quân Mỹ vẫn chưa thể tìm thấy hai đặc nhiệm SEAL mất tích. Giới chức Mỹ bày tỏ sự lạc quan vì vùng biển ở Vịnh Aden thời gian này khá ấm. Các đặc nhiệm SEAL cũng là những người dày dạn kinh nghiệm, được huấn luyện để sống sót trong những tình huống khẩn cấp.

Cho đến ngày 15/1, cuộc tìm kiếm bằng máy bay không người lái và trực thăng vẫn đang diễn ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/1 tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào mục tiêu khủng bố IS ở Syria và một "trung tâm tình báo Israel" ở Iraq.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT, Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN