Indonesia: Số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao kỷ lục 3 ngày liên tiếp

Indonesia ngày 14.7 ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp và cao thứ hai trên thế giới sau Brazil.

Người dân Indonesia xếp hàng chờ đến lượt nạp bình oxy.

Người dân Indonesia xếp hàng chờ đến lượt nạp bình oxy.

Theo Reuters, Indonesia ngày 14.7 công bố 54.517 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á lên hơn 2,67 triệu.

Số liệu chính thức cho thấy Indonesia có thêm 991 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát lên đến 69.210.

Indonesia hiện là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong lớn nhất ở Đông Nam Á.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Indonesia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục ở nước này. Hôm 12.7, số ca nhiễm mới ở Indonesia là 40.427, đến ngày 13.7, số ca nhiễm mới là 47.899.

Với 54.517 ca nhiễm trong ngày 14.7, Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm mới cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Brazil (57.664 ca) và cao hơn Ấn Độ (41.854 ca).

Trong một tuần qua, Indonesia chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của số ca mắc mới Covid-19 do biến thể Delta lây lan mạnh ở các khu vực đông dân cư, đặc biệt là trên đảo Java.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Gunadi Sadikin đã bày tỏ quan ngại với số ca nhiễm COVID-19 mới tăng đột biến. Ông Sadikin cho biết, biến thể Delta có xu hướng lây lan rộng ra 11 khu vực ngoài đảo Java.

Số ca nhiễm tăng vọt khiến các bệnh viện quá tải ở một số khu vực mới như Sumatra, Papua, Kalimantan, và cả các vùng hẻo lánh như Tây Papua.

“Nếu dịch bệnh lây lan mạnh ở các khu vực hẻo lánh, hậu quả sẽ rất khó lường vì các địa phương này có năng lực y tế hạn chế”, ông Sadikin nói.

Indonesia đang rơi vào tình cảnh tương tự như Ấn Độ ở giai đoạn dịch bệnh lây nhiễm mạnh vào tháng 4 và tháng 5. Các bệnh viện trên đảo Java chật cứng người bệnh khiến cho nhiều người phải đi khắp nơi tìm giường trống cho người thân nhiễm Covid-19.

Những người có triệu chứng nhẹ được bệnh viện cho điều trị tại nhà nhưng không ít bệnh nhân Covid-19 đã tử vong tại nhà hoặc ngay bên ngoài bệnh viện.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện bất ngờ về số người có thể đã nhiễm Covid-19 ở thủ đô Indonesia

Gần một nửa dân số thủ đô Jakarta, Indonesia có thể đã nhiễm Covid-19, gấp hơn 12 lần con số chính thức, theo một cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN