Phát hiện bất ngờ về số người có thể đã nhiễm Covid-19 ở thủ đô Indonesia

Gần một nửa dân số thủ đô Jakarta, Indonesia có thể đã nhiễm Covid-19, gấp hơn 12 lần con số chính thức, theo một cuộc khảo sát y tế.

Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất thế giới.

Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất thế giới.

Trong cuộc khảo sát công bố ngày 10.7, 5.000 người đã làm xét nghiệm máu trong giai đoạn từ ngày 15-31.3 năm nay. Kết quả cho thấy 44,5% trong số 5.000 người có kháng thể virus SARS-CoV-2 trong máu, dấu hiệu họ đã từng nhiễm Covid-19, theo CNN.

Nghiên cứu mới do cơ quan y tế Jakarta, Đại học Indonesia, Viện sinh học phân tử Eijkman cùng các nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Indonesia thực hiện.

Jakarta, thủ đô Indonesia hiện có khoảng 10,6 triệu dân, số liệu thống kê của chính phủ cho biết. Theo các nhà nghiên cứu, 4,7 triệu người trong số này có thể đã nhiễm Covid-19 tính đến ngày 31.3.

"Thông qua khảo sát này, chúng tôi có thể ước tính tỷ lệ cư dân Jakarta nhiễm Covid-19, dù không xác định bằng xét nghiệm PCR", Widyastuti, người đứng đầu cơ quan y tế Jakarta, nói.

Theo dữ liệu chính thức của Bộ Y tế Indonesia, tới ngày 31.3, thủ đô Jakarta ghi nhận hơn 382.000 người nhiễm. Con số này tăng lên đến gần 702.000 ca và 9.600 trường hợp tử vong vào ngày 14.7.

Bác sĩ Pandu Riono, nhà dịch tễ học tại trường y tế công cộng thuộc Đại học Indonesia, nói cuộc khảo sát cho thấy một số người có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hơn những người khác.

“Những người sống ở nơi có mật độ dân cư cao rất dễ nhiễm Covid-19”, ông Riono nói. “Những người thừa cân, bị tiểu đường và nồng độ đường trong máu cao cũng rất dễ nhiễm Covid-19”.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra số lượng kháng thể cao nhất xuất hiện ở nhóm tuổi 30-49 và tỉ lệ nhiễm ở phụ nữ cao hơn đàn ông.

Kết quả nghiên cứu phù hợp với dự đoán của giới chuyên gia y tế rằng số liệu Covid-19 thực tế ở Indonesia có thể cao hơn nhiều so với báo cáo chính thức.

Trước đó, dựa trên những phân tích về số ca tử vong ở cấp địa phương, tiến sĩ Dicky Budiman tại Đại học Griffith, Úc, ước tính số ca nhiễm hàng ngày ở Indonesia có thể hơn 100.000 người.

Theo các nhà khoa học, các thành phố như Jakarta không thể chờ đợi miễn dịch cộng đồng tự nhiên, mà cần đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để xây dựng rào cản vô hình ngăn chặn virus.

Indonesia hiện mới chỉ tiêm đầy đủ hai mũi vaccine cho 5,5% dân số, theo CNN. Riêng ở thủ đô Jakarta, hơn 1,95 triệu người đã được tiêm đầy đủ vaccine, tương đương 18% dân số thủ đô.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do Indonesia ”thất thủ” trong đợt bùng phát Covid-19 mới

Sự xuất hiện của biến thể Delta, cũng như việc không áp dụng triệt để các biện pháp phòng dịch và truy vết, khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN