Covid-19: Tình cảnh ở Indonesia

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Indonesia tiếp tục trầm trọng hơn khi quốc gia Đông Nam Á ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong ngày 5.7, và hàng trăm người tử vong khi tự cách ly tại nhà, theo tạp chí Nhật Bản Nikkei Asia.

Quan tài rỗng được phân phối tới các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia.

Quan tài rỗng được phân phối tới các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ghi nhận 29.745 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 5.7 và 558 ca tử vong. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất ở Indonesia, vượt kỷ lục 27.913 ca nhiễm trước đó 2 ngày.

Indonesia ghi nhận tổng cộng 2,3 triệu ca nhiễm Covid-19 và 61.140 ca tử vong.

Số ca nhiễm tăng đột biến khiến các bệnh viện trên đảo Java ở Indonesia quá tải, bao gồm cả bệnh viện ở thủ đô Jakarta và các thành phố vệ tinh.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, sự giám sát yếu kém ở các địa phương cùng tình hình khan hiếm nguồn lực y tế khiến nhiều người qua đời khi đang tự cách ly.

Tổ chức giám sát LaporCovid-19 thông báo ít nhất 265 trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong khi cách ly tại nhà chỉ trong một tháng qua. Đa phần ca bệnh tập trung ở các tỉnh Tây Java, Yogyakarta và Banten, theo Nikkei Asia.  

“Họ qua đời khi đang chờ đợi nhập viện. Tình cảnh lúc này phản ánh sự thật là hệ thống y tế Indonesia đang sụp đổ", báo cáo của LaporCovid-19 cho biết.

Không chỉ những người tự cách ly, nhiều bệnh nhân Covid-19 còn được ghi nhận tử vong khi đang cố gắng tìm kiếm bệnh viện còn giường trống. Nhiều bệnh viện ở Indonesia đã phải lập các lều khẩn cấp ở bãi đậu xe.

Một phụ nữ làm việc trong khu vực công nói với tạp chí Nikkei Asia rằng một số đồng nghiệp, người quen của cô tử vong do nhiễm Covid-19.

Giá mỗi bình oxy ở Indonesia đã tăng chóng mặt.

Giá mỗi bình oxy ở Indonesia đã tăng chóng mặt.

"Một đồng nghiệp 35 tuổi của tôi qua đời tuần trước. Gia đình anh ấy đã phải đến rất nhiều bệnh viện, rồi cuối cùng anh ấy mới được nhập viện ở một thành phố khác. Tuy nhiên, bệnh nhân này tử vong không lâu sau đó”, cô gái nói.

Trước đó, ít nhất 3 người quen của cô tử vong vì Covid-19 chỉ trong vòng 2 tuần.

Truyền thông địa phương ở Pacitan, một thị trấn nhỏ tại tỉnh Đông Java, đưa tin về một người đàn ông 52 tuổi tử vong khi đang cách ly tại nhà. Trước đó, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cuối tuần qua, hai người trong một gia đình cũng được phát hiện qua đời tại nhà ở Tasikmalaya, tỉnh Tây Java trong thời gian tự cách ly. Trước đó, họ cùng 4 người khác trong gia đình có kết quả dương tinh với Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh thời gian qua được cho là có nguyên nhân từ lễ hội Eid hồi tháng 5, khi người dân Indonesia hành hương trở về quê nhà. Bên cạnh đó, biến thể Delta lây nhiễm nhanh hơn cũng khiến tình hình ở Indonesia ngày càng trầm trọng.

Ngoài tình trạng quá tải, các bệnh viện ở Indonesia cũng đối mặt với một tình huống khẩn cấp khác. Đó là thiếu oxy dự trữ.

Tại tỉnh Yogyakarta, hơn 30 bệnh nhân điều trị ở một bệnh viện dành cho người mắc Covid-19 đã tử vong sau một đêm, do lượng oxy dự trữ của bệnh viện này cạn kiệt. 

Tại thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java, một bệnh viện lớn thông báo trên mạng xã hội hôm 4.7 rằng sẽ không tiếp nhận thêm bệnh nhân cho tới ngày 7.7 bởi "không có nguồn cung khí oxy”.

Ở một số thành phố bao gồm Jakarta, người dân xếp hàng dài tại những cơ sở bán dưỡng khí còn mở cửa, phải chấp nhận mua với giá tăng gấp 3 lần. Một số cửa hàng còn đóng cửa bởi không còn bình oxy để bán.

Hôm 5.7, Bộ trưởng Hàng hải và Đầu tư, Luhut Pandjaitan thừa nhận Indonesia đang thiếu oxy dự trữ.

“Nhu cầu về oxy đã tăng gấp 3-4 lần bình thường, vì vậy xuất hiện vấn đề trong duy trì phân phối", ông Pandjaitan nói.

Tuy nhiên, ông Pandjaitan khẳng định chính phủ Indonesia đã đạt được thỏa thuận với 5 nhà sản xuất oxy, có thể giúp đất nước đáp ứng được nhu cầu tại các bệnh viện.

Cũng trong ngày 5.7, mật độ giao thông ở các quận trung tâm thủ đô Jakarta thấp hơn đáng kể so với thông thường, một phần nhờ lệnh hạn chế di chuyển được ban bố từ 3.7. Các biện pháp chống dịch khẩn cấp ở Indonesia có hiệu lực ít nhất đến 20.7.

Các tuyến đường ở ngoại ô, đặc biệt tại các điểm ra vào trung tâm Jakarta lại tắc nghẽn do cảnh sát lập chốt chặn để kiểm tra. Chỉ những người làm việc trong lĩnh vực thiết yếu, có giấy tờ hợp lệ, mới được phép đi qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Indonesia hứng 'sóng thần' COVID-19, 63 người tử vong vì bệnh viện cạn kiệt oxy

Chính phủ Indonesia đã ra lệnh cho các đơn vị sản xuất oxy ưu tiên phục vụ nhu cầu ngành y tế, sau khi có hơn 60 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Nikkei Asia ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN