Indonesia: Bị phạt 100 roi trước công chúng, được 5 roi đã cầu xin rối rít

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Những người đàn ông phạm tội quan hệ với trẻ vị thành niên đã bị phạt nặng, bao gồm cả hình phạt 100 roi.

Indonesia: Bị phạt 100 roi trước công chúng, được 5 roi đã cầu xin rối rít - 1

Những hình phạt roi hà khắc ở Indonesia gây đau đớn tột độ.

Theo Daily Mail, hai người đàn ông phạm cùng một tội mới bị đánh 100 roi và phải ngồi tù 5 năm ở tỉnh Aceh, nơi có đông đảo cộng đồng Hồi giáo sinh sống.

Trong ngày thi hành án, một người cố gắng chịu đựng 100 roi đến tóe máu. Người kia thì mới bị đánh 5 roi đã cầu xin rối rít, nói mình gặp vấn đề sức khỏe.

Hình phạt roi được tiếp tục sau khi bác sĩ chẩn đoán, khẳng định người đàn ông trên đủ sức để chịu 95 roi nữa.

“Chúng tôi chỉ hoãn thi hành án nếu bác sĩ nói phạm nhân gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng”, công tố viên địa phương Isnawati nói.

Indonesia: Bị phạt 100 roi trước công chúng, được 5 roi đã cầu xin rối rít - 2

Cộng đồng người Hồi giáo ở Indonesia phải tuân thủ luật Sharria hà khắc.

Trong số hai phạm nhân này, một người bị phát hiện quan hệ  tình dục với con gái vị thành niên của vợ, người kia quan hệ với một trẻ em vị thành niên là hàng xóm.

Đạo luật Hồi giáo Sharia hà khắc phạt rất nặng với các hành vi đánh bạc, uống rượu, quan hệ tình dục đồng giới hay quan hệ ngoài luồng. Tỉnh Aceh là khu vực duy nhất ở Indonesia áp dụng đạo luật này.

Indonesia quy định người trên 18 tuổi là người trưởng thành, trong khi thiếu niên 16 tuổi có thể lập gia đình với sự cho phép của cha mẹ.

Hình phạt 100 roi được coi là rất nặng nề và người thi hành án xong có thể không đứng dậy nổi. Với những tội như đánh bạc, hình phạt nhẹ hơn có thể chỉ là 11 roi.

Những lần phạt roi như vậy đều diễn ra công khai để người dân trong vùng được chứng kiến.

Nhảy sexy trước nhà thờ Hồi giáo, hai cô gái TQ gây phẫn nộ

Video cho thấy hai cô gái Trung Quốc “ưỡn ẹo” trên tường rào của nhà thờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN