Ukraine hứng vụ tập kích tên lửa "lớn nhất" của Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, khoảng 10 triệu người trên khắp lãnh thổ nước này sống trong cảnh mất điện sau vụ tập kích tên lửa lớn chưa từng có của quân đội Nga.

Hỏa hoạn ở một tòa nhà Kiev trong vụ tấn công tên lửa của quân đội Nga (ảnh: CNN)

Hỏa hoạn ở một tòa nhà Kiev trong vụ tấn công tên lửa của quân đội Nga (ảnh: CNN)

“Tình trạng cắt điện khẩn cấp xảy ra ở nhiều thành phố và khu vực. Khoảng 10 triệu người dân Ukraine không có điện. Các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Kiev, Kharkiv, Zhytomyr và Lviv”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm.

“Chúng ta biết đối phương muốn gì. Chúng ta sẽ không để họ được như ý. Có thể còn 20 cuộc không kích nữa. Mọi người hãy tự bảo vệ mình. Tôi biết rằng nhiều thành phố đang chịu cảnh mất điện. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục. Chúng ta sẽ vượt qua được”, ông Zelensky nói.

Trước đó, Yurii Ihnat – phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine – thông báo, quân đội Nga bắn “khoảng 100 tên lửa” vào các thành phố nước này. Mục tiêu chính của số tên lửa là các hạ tầng điện, nước và khí đốt ở Ukraine.

Theo CNN, ít nhất 10 thành phố ở Ukraine bị tấn công tên lửa hôm 15/11. Đây là vụ tập kích tên lửa lớn nhất của quân đội Nga kể từ ngày 24/2.

Herman Halushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, xác nhận rằng nhiều hạ tầng năng lượng nước này bị thiệt hại sau vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga.

“Toàn bộ hệ thống điện ở Ukraine bị tấn công. Ở cả các cơ sở sản xuất và lưới điện”, ông Halushchenko viết trên Facebook.

Kiev chìm trong bóng tối hôm 15/11 (ảnh: CNN)

Kiev chìm trong bóng tối hôm 15/11 (ảnh: CNN)

Khói đen bốc lên từ thành phố Kiev hôm 15/11 (ảnh: CNN)

Khói đen bốc lên từ thành phố Kiev hôm 15/11 (ảnh: CNN)

Vụ tấn công xảy ra cùng ngày Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu trực tuyến quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Trong cuộc họp, ông Zelensky đã trình bày bản kế hoạch gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Một quan chức Ukraine (giấu tên) nói với CNN rằng, ít nhất 15 cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa. Thị trưởng Kiev – ông Vitalii Klitschko – cũng thông báo về biện pháp cắt điện khẩn cấp được áp dụng.

Trước đó, hôm 10/10, quân đội Ukraine thông báo lực lượng Nga phóng 84 tên lửa vào nước này. Đây là số lượng tên lửa Nga tấn công trong ngày cao nhất mà quân đội Ukraine ghi nhận, cho đến ngày 15/11.

Ukrenergo – tập đoàn điện lực nhà nước Ukraine – thông báo: “Chúng tôi chưa thể ước tính toàn bộ thiệt hại do vụ tấn công. Các hạ tầng của chúng tôi bị tấn công trên cả nước. Tình hình khó khăn nhất vẫn là ở miền Bắc và miền Trung”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa bay vào lãnh thổ khiến 2 người thiệt mạng, Ba Lan họp khẩn, NATO lên tiếng

Ba Lan, Mỹ và các nước đồng minh NATO cho biết, họ đã điều tra về thông tin tên lửa Nga rơi trúng một ngôi làng ở Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN