Phản ứng của Điện Kremlin sau khi LHQ ra nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine

Nghị quyết mới của Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh hơn 300 tỷ USD tài sản của Nga đang bị “đóng băng” ở phương Tây.

Nga khẳng định sẽ không bồi thường thiệt hại về cơ sở hạ tầng do xung đột ở Ukraine (ảnh: CNN)

Nga khẳng định sẽ không bồi thường thiệt hại về cơ sở hạ tầng do xung đột ở Ukraine (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15/11 tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga sẽ làm mọi cách để ngăn phương Tây tịch thu tài sản ở nước ngoài và không chấp nhận nghị quyết đưa ra hôm 14/11 của Liên hợp quốc về việc bồi thường cho Ukraine.

“Những người đồng ý với nghị quyết này đang cố gắng cướp đoạt tài sản của chúng tôi. Đây vốn là hành động bất hợp pháp”, ông Peskov cáo buộc.

Trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cho rằng, Nga phải bồi thường những tổn thất gây ra đối với Ukraine trong cuộc xung đột.

Nghị quyết do Ukraine, Canada, Hà Lan và Guatemala đề xuất. Trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên, 94 quốc gia đã ủng hộ nghị quyết trên. Có 73 quốc gia khác bỏ phiếu trắng và 14 quốc gia bỏ phiếu chống.

Ông Peskov cho rằng, nghị quyết của Liên hợp quốc không có giá trị ràng buộc và Nga sẽ không tuân theo.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có thể khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại của Ukraine do xung đột hay không, ông Peskov nhấn mạnh: “Không. Điều đó là không thể”.

Đề cập tới số tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD của Nga đang bị các nước phương Tây phong tỏa, ông Peskov cho rằng, phương Tây đã “gian lận” và “vi phạm tất cả nền tảng quy tắc của quyền sở hữu tư nhân và luật pháp quốc tế”.

“Nga sẽ làm mọi thứ có thể để chống lại nỗ lực của phương Tây nhằm cướp đoạt tài sản của chúng tôi”, ông Peskov nói.  

Phát biểu về khả năng đàm phán Nga – Ukraine, ông Peskov viện dẫn phát biểu “không có Minsk 3” của Tổng thống Ukraine Zelensky tại Hội nghị G20 và cho rằng, Kiev đã thể hiện rõ quan điểm không muốn đàm phán.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Nga kéo dài thời gian, củng cố lực lượng và gây thêm bất ổn. Sẽ không có Minsk 3 để rồi Nga sẽ vi phạm”, ông Zelensky nói hôm 15/11.

Năm 2014 và 2015, Nga và Ukraine đã tham gia 2 thỏa thuận Minsk nhằm ngừng bắn ở Donbass.

Trong bài phát biểu hôm 15/11, ông Peskov cũng cho biết thêm rằng, thành phố Kherson vẫn là thủ phủ của tỉnh Kherson.

“Không có quyết định nào khác được đưa ra về vấn đề này”, ông Peskov nói.

Trước đó, hôm 12/11, Alexander Fomin – Thư ký báo chí thuộc chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson – thông báo, thành phố Henichesk sẽ là thủ phủ mới của vùng Kherson.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 14-11 thông qua nghị quyết buộc Nga phải bồi thường những tổn thất đã gây ra cho Ukraine trong cuộc xung đột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN