Họp khẩn khi thăm vùng bão lũ chịu thiệt hại lớn, ông Kim Jong Un "trảm" quan địa phương

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 6/9 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 (siêu bão Maysak) thuộc tỉnh Nam Hamkyong và bất ngờ chủ trì cuộc họp khẩn cấp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thị sát tại tỉnh Nam Hamkyong, nơi chịu ảnh hưởng do siêu bão Maysak. Ảnh: Yonhap News

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thị sát tại tỉnh Nam Hamkyong, nơi chịu ảnh hưởng do siêu bão Maysak. Ảnh: Yonhap News

Tờ Yonhap News dẫn tin từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, cuộc họp khẩn cấp được diễn ra hôm 5/9 để đánh giá thiệt hại do siêu bão Maysak hồi tuần trước đổ bộ vào các khu vực phía đông của Triều Tiên, khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Theo KCNA: "Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức Triều Tiên đã thảo luận kỹ về vấn đề khắc phục thiệt hại do siêu bão Maysak tại 2 tỉnh và xem xét đưa ra các biện pháp cụ thể như thiết lập các lực lượng xây dựng để điều động khẩn trương tới các khu vực bị ảnh hưởng và vận chuyển vật liệu".

Trong cuộc họp, chủ tịch đảng ủy tỉnh Nam Hamkyong đã bị cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ ứng phó với siêu bão và người thay thế đã được bổ nhiệm, Yonhap News hôm 6/9 dẫn tin từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

Hôm 5/9, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin, đảng Lao động Triều Tiên quyết định trừng phạt các quan chức ở thành phố Wonsan và tỉnh Kangwon vì không hoàn thành nhiệm vụ sơ tán người dân trước cơn bão, dẫn đến cái chết của nhiều người.

Theo Yonhap News, các quan chức cấp cao có mặt trong cuộc họp khẩn cấp với ông Kim Jong Un là Ri Pyong-chol, Phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng Lao động và Pak Pong-ju, Phó chủ tịch ủy ban các vấn đề nhà nước.

Địa điểm chính xác của cuộc họp vẫn chưa được truyền thông Triều Tiên hé lộ nhưng các clip tin tức từ Đài truyền hình trung ương Triều Tiên cho thấy cuộc họp rất có thể được tổ chức trên một trong những đoàn tàu của ông Kim, căn cứ vào cửa sổ và cách bố trí chỗ ngồi.

Địa điểm cuộc họp được cho là trên tàu hỏa của ông Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap News

Địa điểm cuộc họp được cho là trên tàu hỏa của ông Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap News

Trong một bức thư ngỏ, gửi các đảng viên ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un viết rằng 12.000 đảng viên ưu tú của thủ đô sẽ được cử đến 2 tỉnh chịu thiệt hại nặng do siêu bão để giúp đỡ các nỗ lực phục hồi, theo KCNA.

Siêu bão Maysak, cơn bão nhiệt đới thứ 9, đổ bộ vào Triều Tiên khi quốc gia này vẫn đang phải giải quyết hậu quả từ một trận bão khác gây ra.

Đối mặt với các lệnh trừng phạt toàn cầu và hệ quả của các biện pháp kéo dài, Triều Tiên lo ngại các thảm họa tự nhiên liên tiếp gần đây sẽ ảnh hưởng tới nông nghiệp và àm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực.

Ông Kim Jong Un và các quan chức cấp cao gần đây tăng cường các chuyến thị sát thực tế đến các khu vực ảnh hưởng, thục giục các nỗ lực tăng tốc phục hồi và hạn chế việc giảm thu hoạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Triều Tiên bất ngờ bị ông Kim Jong Un thay thế

Trong một động thái không được báo trước, Chủ tịch Triều Tiên – ông Kim Jong Un – đã bất ngờ thay thế Thủ tướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN