Động thái chưa từng thấy của Hàn Quốc với em gái ông Kim Jong Un

Nhóm công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đối với em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – bà Kim Yo Jong và Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Jong Chon sau vụ văn phòng liên lạc chung Kaesong bị Bình Nhưỡng giật sập bằng thuốc nổ hồi tháng trước.

Bà Kim Yo Jong – em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên (ảnh: Yonhap)

Bà Kim Yo Jong – em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên (ảnh: Yonhap)

Đây là cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhưng có vẻ sẽ chỉ mang tính biểu tượng vì người bị nhắm tới là bà Kim Yo Jong – người được xem là nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên, sau ông Kim Jong Un.

Trước đó, một luật sư Hàn Quốc tên Lee Kyung Jae đã đệ đơn khiếu nại hình sự bà Kim Yo Jong và ông Pak Jong Chon về hành vi phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tới Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul. Đơn khiếu nại được tiếp nhận và một cuộc điều tra được tiến hành.

Ngày 16.6, Triều Tiên đã phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong. Triều Tiên trước đó đã bày tỏ sự tức giận và cáo buộc Hàn Quốc “dung túng” cho một số người đào tẩu rải truyền đơn bằng bóng bay ở biên giới.

Các công tố viên Seoul sẽ tiến hành điều tra và ra quyết định có áp đặt cáo buộc hình sự đối với bà Kim và ông Pak hay không.

Theo các chuyên gia pháp lý, Hàn Quốc gần như không thể trừng phạt các quan chức Triều Tiên, đặc biệt là những nhân vật cao cấp như bà Kim Yo Jong và ông Pak Jong Chon.

Ngoài những khó khăn trong việc thu thập bằng chứng cho cáo buộc hình sự, ngay cả khi em gái ông Kim Jong Un bị kết tội bởi một tòa án Hàn Quốc thì cũng không có cách nào để thi hành án.

Thêm vào đó, Hàn Quốc không muốn gây thêm căng thẳng với Triều Tiên trong bối cảnh nhạy cảm này.

Luật sư Lee cũng thừa nhận những giới hạn, nhưng ông nói rằng mình chủ yếu muốn gây sự chú ý của công chúng Hàn Quốc đối với hành động của Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un xuất hiện ít kỷ lục trong nửa đầu năm nay (ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jong Un xuất hiện ít kỷ lục trong nửa đầu năm nay (ảnh: Yonhap)

Ông Lee nói rằng, hành vi cố ý hủy hoại tài sản nhà nước có thể bị xử phạt 10 năm tù hoặc tù chung thân theo pháp luật Hàn Quốc.

“Rất khó để bắt giữ bà Kim Yo Jong và ông Pak Jong Chon nhưng cuộc điều tra nhằm vào họ đã được tiến hành. Việc đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều chẳng khác nào lời tuyên chiến”, ông Lee nói.

Hôm 7.7, Tòa án quận trung tâm Seoul cũng ra phán quyết yêu cầu ông Kim Jong Un và Triều Tiên bồi thường cho hai cựu tù chiến tranh vì “bị cưỡng bức lao động trong thời gian chịu giam cầm ở miền Bắc”.

Đây cũng là lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc ra phán quyết với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ xuất hiện trước công chúng tổng cộng 19 lần trong nửa đầu năm nay. Đây là tần suất xuất hiện ít nhất kể từ khi ông Kim lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2012.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên: Chỉ còn vũ khí hạt nhân là lựa chọn đối phó Mỹ

Đàm phán Mỹ-Triều Tiên bế tắc là nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng chỉ còn một lựa chọn duy nhất, “là dùng vũ khí hạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN