Hơn 600 người tử vong vì Covid-19 ở Italia, số ca nhiễm mới thấp nhất sau 5 ngày

Số ca nhiễm mới ở Italia hôm 23.2 lần đầu tiên giảm sau 5 ngày, giảm bớt một phần gánh nặng đối với các bệnh viện và đem đến hi vọng ở quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Theo SCMP, giới chức y tế Italia ngày 23.3 thông báo 4.789 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, giảm so với mức 6.557 hôm 21.3 và 5.560 hôm 22.3.

Con số này cũng giảm so với số ca nhiễm ghi nhận hôm 19 và 20.3. Lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Italia ghi nhận số trường hợp nhập viện giảm ở vùng Lombardy, vùng tâm dịch.

“Ngày hôm nay có lẽ là ngày tích cực đầu tiên chúng ta trải qua sau một tháng vô cùng khó khăn này”, Giulio Gallera, quan chức y tế vùng Lombardy, nói. “Đây chưa phải là lúc nhắc đến chiến thắng nhưng chúng ta bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Khung cảnh vắng lặng ở Rome trong những ngày phong tỏa.

Khung cảnh vắng lặng ở Rome trong những ngày phong tỏa.

Italia ghi nhận tổng cộng 63.927 ca nhiễm Covid-19, so với mức 81.093 ở Trung Quốc đại lục. Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh ở Italia hiện là 6.077, bao gồm 601 người tử vong ghi nhận ngày 23.3.

Tỉ lệ tử vong vì Covid-19 ở Italia hiện đã tăng tới 9,5%, hơn gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu là 4,4%. Italia hiện có 3.204 trường hợp bệnh nặng và 26.522 trường hợp được cách ly tại nhà.

Trong bối cảnh Italia đang bắt đầu có hi vọng qua đỉnh dịch, Tây Ban Nha đã ghi nhận ngày có số ca tử vong lớn nhất, lên tới 462 người chết. Tổng số ca nhiễm ở Italia hiện là 35.136, xếp sau Mỹ, Italia và Trung Quốc.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona nhưng vẫn cần xét nghiệm thêm, người phát ngôn của Thủ tướng Đức cho biết hôm 23.3.

Bà Merkel hiện đang cách ly và làm việc ở nhà kể từ ngày 22.3 vì có tiếp xúc với bác sĩ nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh nhân Covid-19 đột nhiên thấy khỏe hơn: Thời điểm cần cảnh giác

Các bác sĩ Mỹ cảnh báo, nhiều người nhiễm Covid-19 có thể cảm thấy một số “biểu hiện bất thường” trước khi triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN