Hơn 50 ngày cựu Tổng thống Sri Lanka rời khỏi đất nước, vì sao quay trở lại?

Sau hơn 50 ngày, cựu Tổng thống Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa đã quay trở về nước vào sáng sớm ngày 3/9, một động thái có thể thổi bùng thêm căng thẳng ở quốc gia Nam Á này.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã quay về nước sau hơn 50 ngày ở nước ngoài.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã quay về nước sau hơn 50 ngày ở nước ngoài.

Ông Rajapaksa, người từng lãnh đạo Sri Lanka với đường lối cứng rắn, đã tránh gây sự chú ý kể từ khi rời đất nước sang Maldives vào ngày 13/7. Vài ngày trước đó, người biểu tình tiến vào dinh tổng thống, yêu cầu ông Rajapaksa từ chức vì khiến quốc gia rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ.

Trong hơn 50 ngày, ông Rajapaksa đã ở lại 3 quốc gia châu Á và đến nay chưa đưa ra lời giải thích khi quyết định quay về nước.

Một số nhà hoạt động yêu cầu truy tố ông Rajapaksa, nhưng theo các nhà phân tích, các đồng minh của ông Rajapaksa vẫn đang nắm quyền và do đó truy tố cựu Tổng thống là không khả thi, theo CNN.

Ông Rajapaksa có thời gian ở lại Maldives, Singapore và Thái Lan. Theo các nhà phân tích, không còn nhiều quốc gia sẵn sàng cho cựu Tổng thống Sri Lanka ở lại, CNN cho biết.

Ngoài ra, ông Rajapaksa đã tiêu tốn số tiền rất lớn để duy trì đội ngũ an ninh, vận hành máy bay riêng và thuê khách sạn trong quãng thời gian ở nước ngoài.

“Rất khó để ông ấy tìm được một nơi ở lâu dài tại nước ngoài. Có lẽ khó hơn nhiều so với ông ấy từng nghĩ”, Ambika Satkunanathan, luật sư và từng là ủy viên Ủy ban Nhân quyền Sri Lanka, nói với CNN.

Điểm đến cuối cùng của ông Rajapaksa ở nước ngoài là Thái lan. Hôm 11/8, ông rời Singapore tới Thái lan bằng máy bay riêng.

Ông Rajapaksa sở hữu hộ chiếu ngoại giao giúp nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần visa trong 90 ngày. Ở thời điểm đó, ông Rajapaksa nói mình chỉ ở lại tạm thời và không có ý định xin tị nạn chính trị.

Người biểu tình Sri Lanka xông vào dinh Tổng thống hôm 9/7.

Người biểu tình Sri Lanka xông vào dinh Tổng thống hôm 9/7.

Hôm 19/8, em trai của ông Rajapaksa, Basil Rajapaksa, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã yêu cầu bảo đảm an ninh để anh trai quay trở về.

Đảng cầm quyền Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) cũng yêu cầu “bảo đảm an toàn và an ninh cho cựu Tổng thống.

Ở trong nước, Sri Lanka đang dần ổn định hơn khi nhà chức trách nước này đạt thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về khoản vay 2,9 tỷ USD trong 4 năm.

Chương trình hỗ trợ 4 năm này nhằm khôi phục ổn định ở quốc gia chìm trong bất ổn vì thiếu lương thực, thuốc men và thực phẩm, cũng như thúc đẩy doanh thu của chính phủ và xây dựng lại dự trữ ngoại hối.

Hiện chưa rõ sự trở lại của ông Rajapaksa có thổi bùng một làn sóng biểu tình mới hay không. Luật sư Yasmin Sooka ở Sri Lanka nói khó có khả năng ông Rajapaksa đối mặt với một cuộc điều tra.

“Ông ấy vẫn sẽ được nhà chức trách bảo vệ, dù đã hơn 50 ngày rời khỏi đất nước”, bà Sooka nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Sri Lanka: Từ ”người hùng” trở thành ”kẻ tháo chạy” như thế nào?

Từng được ca ngợi là người hùng trong cuộc chiến chống phiến quân, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa nay đã phải tháo chạy khỏi đất nước, đánh dấu sự xuống dốc của một gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN