Sri Lanka: Quân đội đột kích trại của người biểu tình, bắt giữ nhiều thủ lĩnh

Những người biểu tình nói rằng, một số thành viên của họ bị tấn công khi binh sĩ đột kích vào các trại biểu tình ở thủ đô Colombo của Sri Lanka vào đầu giờ sáng 22/7. 

Số lượng lớn binh sĩ Sri Lanka đột kích vào trại của người biểu tình ở thủ đô Colombo hôm 22/7. Ảnh: AP

Số lượng lớn binh sĩ Sri Lanka đột kích vào trại của người biểu tình ở thủ đô Colombo hôm 22/7. Ảnh: AP

Trang Al Jazeera hôm 22/7 đưa tin, quân đội Sri Lanka đã kiểm soát Văn phòng Tổng thống ở thủ đô sau khi đột kích vào các trại của người biểu tình. 

Các binh sĩ cùng cảnh sát - được trang bị súng trường, gậy - còn phá hủy các lều trại tại điểm biểu tình lớn GotaGoGama, bắt giữ nhiều thủ lĩnh biểu tình và bao vây một khu vực có khoảng 100 người biểu tình. 

Chiến dịch đột kích trại của người biểu tình Sri Lanka diễn ra vài giờ sau khi người biểu tình rút khỏi Temple Trees - dinh thự chính thức của Thủ tướng Sri Lanka. Hôm 22/7, những người biểu tình tuyên bố có ý định rút khỏi Văn phòng Tổng thống Sri Lanka. 

"Vào khoảng nửa đêm, chúng tôi nghe thấy những âm thanh của một đội quân lớn đang tiến về hướng GotaGoGama và đột nhiên họ xông vào Văn phòng Tổng thống", Nipun Charaka Jayasekara, một người biểu tình trẻ tuổi, đang bị bao vây ở GotaGoGama, chia sẻ với phóng viên hiện trường của Al Jazeera. 

"Ngay sau đó, họ bao vây khu vực và tấn công những người biểu tình ôn hòa như thể họ là tội phạm", Nipun nói thêm. Anh cũng bị thương nhẹ trong quá trình chạy trốn. 

Khi cuộc đột kích quân sự bắt đầu, Nipun đã phát trực tiếp bằng điện thoại di động nhưng sau đó đã làm rơi điện thoại trong lúc hỗn loạn. 

"Một số bị đánh đập không thương tiếc. Chúng tôi không còn lối thoát khi bị phong tỏa. Tôi chẳng còn gì kể cả chiếc điện thoại mới. Hiện tại, tôi phải sử dụng lại chiếc cũ", Nipun nói. 

Theo Al Jazeera, có khoảng 10 người biểu tình bị thương nặng sau vụ đột kích của quân đội. 

Các binh sĩ gỡ bỏ các poster của người biểu tình. Ảnh: AP

Các binh sĩ gỡ bỏ các poster của người biểu tình. Ảnh: AP

Vụ đột kích diễn ra sau khi ông Ranil Wickremesinghe - Thủ tướng 6 đời của Sri Lanka - tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của nước này. Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã rời bỏ đất nước sau nhiều tuần Sri Lanka ngập chìm trong các cuộc biểu tình do sự sụp đổ kinh tế của đất nước. 

Hiệp hội Luật sư Sri Lanka cho biết đã biết về cuộc đột kích và các vụ bắt giữ. 

"Giới chức phải đảm bảo sự an toàn cho những người bị bắt giữ và phải công khai vị trí họ bị tạm giữ", ông Saliya Peiris, chủ tịch Hiệp hội Luật sư Sri Lanka tuyên bố. "Tôi đã liên lạc với Tổng thanh tra Cảnh sát và Tư lệnh quân đội. Việc sử dụng vũ lực không cần thiết không giúp ích cho đất nước lúc này". 

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Sri Lanka: Từ ”người hùng” trở thành ”kẻ tháo chạy” như thế nào?

Từng được ca ngợi là người hùng trong cuộc chiến chống phiến quân, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa nay đã phải tháo chạy khỏi đất nước, đánh dấu sự xuống dốc của một gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN