Hơn 100 thủy thủ tàu ngầm hạt nhân Mỹ sống trong "ác mộng" vì côn trùng

USS Connecticut, tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc lớp Seawolf của Mỹ, đang đối mặt với tình trạng bị một loài côn trùng ký sinh xâm nhập.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut.

Phát ngôn viên hải quân Mỹ xác nhận tàu ngầm USS Connecticut đang trở thành ổ rệp. Hải quân Mỹ đang áp dụng các biện pháp phù hợp để chấm dứt tình trạng trên.

Các nhà côn trùng của hải quân Mỹ phát hiện rệp làm tổ trong các vách ngăn đục lỗ trên tàu ngầm lớp Seawolf, con tàu có hơn 100 thành viên thủy thủ đoàn

Hải quân Mỹ nói tình trạng rệp sống trên tàu chỉ mới bị phát hiện gần đây. Nhưng một số người thân được thủy thủ tiết lộ câu chuyện, nói rệp đã xuất hiện trong suốt năm qua.

Rệp được cho là xuất hiện trên tàu USS Connecticut trong đợt diễn tập ICEX 2020 tại Bắc Băng Dương hồi tháng 3 năm ngoái. "Chúng tôi bị rệp cắn cả năm nay. Các thủy thủ nói bị rệp đốt khi nằm ngủ", một hạ sĩ cho biết.

Tình trạng tồi tệ tới mức một số thủy thủ chấp nhận ngủ trên ghế hoặc sàn tàu để tránh bị rệp đốt. Rệp cũng xâm nhập một số phòng nghỉ giữa ca và ít nhất một phòng của sĩ quan.

Cindy Fields, phát ngôn viên hạm đội tàu ngầm Thái Bình Dương Mỹ, nói vấn nạn rệp chỉ được báo cáo vào tháng 12 năm ngoái. Đến ngày 19.2, các nhà côn trùng học mới phát hiện rệp sống ký sinh trên tàu.

Thành viên gia đình các thủy thủ cũng cho biết, nỗ lực quét sạch rệp trên tàu ngầm hạt nhân chưa có kết quả. Các thủy thủ tạm thời phải ngủ tạm ở bên ngoài tàu ngầm để hải quân Mỹ khử trùng tàu ngầm bằng hóa chất.

Theo phát ngôn viên hải quân Mỹ, các chăn đệm, ga trải dường nếu có rệp sẽ bị thay thế. Ở những nơi rệp chưa lan tới, hải quân Mỹ dùng thuốc diệt côn trùng để phòng ngừa.

“Các thủy thủ đoàn được hướng dẫn các phương pháp hạn chế lây lan rệp trên tàu ngầm, cũng như tránh đem rệp từ tàu ngầm về nhà”, phát ngôn viên cho biết.

Rệp là loại côn trùng nhỏ, hút máu người và rất khó diệt tận gốc. Người bị rệp cắn cảm thấy ngứa ngày suốt cả ngày, có trường hợp bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng, dẫn đến tổn hại sức khỏe.

Nguồn: [Link nguồn]

Điểm yếu chí mạng của hai tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc mới đưa vào hoạt động

Trung Quốc đã đưa vào biên chế hải quân hai tàu ngầm hạt nhân mới, vào đúng dịp kỷ niệm 71 năm thành lập hải quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kitsap Sun ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN