Hoàng hậu Thái Lan ngỡ ngàng trước đám đông người biểu tình vây quanh

Đám đông người biểu tình ở Bangkok hôm 14.10 đã đứng vây quanh rất gần đoàn xe chở nhà vua Thái Lan và hoàng hậu, trong dịp kỷ niệm ngày mất của cố quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Theo Daily Mail, hoàng hậu Suthida ngồi trong xe limousine màu trắng, bày tỏ gương mặt ngỡ ngàng và đầy lo lắng khi chứng kiến người biểu tình tập trung dày đặc ở nơi đoàn xe đi qua.

Đoàn xe của Hoàng gia Thái lan di chuyển trên đường phố Bangkok.

Đoàn xe của Hoàng gia Thái lan di chuyển trên đường phố Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan phải rất vất vả ngăn người biểu tình đến gần hơn nữa với đoàn xe. Nhà vua Maha Vajiralongkorn ngồi bên cạnh hoàng hậu và tỏ ra bình tĩnh trong suốt chuyến đi ở Bangkok.

Hoàng hậu Thái Lan Suthida lo lắng khi chứng kiến đám đông người biểu tình.

Hoàng hậu Thái Lan Suthida lo lắng khi chứng kiến đám đông người biểu tình.

Đám đông biểu tình giơ 3 ngón tay, lấy cảm hứng từ bộ truyện Đấu trường sinh tử (The Hunger Games). Trong truyện, người dân dùng cử chỉ này để làm biểu tượng phản đối nhà cầm quyền.

Cử chỉ này hiện đã bị cấm ở Thái Lan. Bất chấp lệnh cấm, người biểu tình vẫn sử dụng rộng rãi trong suốt những lần biểu tình nổ ra ở thủ đô Bangkok.

Hoàng hậu tỏ ra bất ngờ trước đám đông người biểu tình, trong khi ngồi bên cạnh nhà vua.

Hoàng hậu tỏ ra bất ngờ trước đám đông người biểu tình, trong khi ngồi bên cạnh nhà vua.

Người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, cải tổ hiến pháp và hoàng gia.

Sự kiện ngày 14.10 cũng trùng hợp với ngày nổ ra biểu tình lật đổ chính quyền độc tài quân sự ở Thái Lan năm 1973.

Cảnh sát Thái Lan chạy quanh chiếc xe chở nhà vua và hoàng hậu.

Cảnh sát Thái Lan chạy quanh chiếc xe chở nhà vua và hoàng hậu.

Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, Đại tá Kissana Phathanacharoen ước tính có 8.000 người biểu tình xuất hiện trong ngày 14.10. Cảnh sát tự tin kiểm soát được đám đông người biểu tình ở nơi đoàn xe của nhà vua đi qua vì đã chuẩn bị lực lượng lên tới 15.000 người.

Hôm 13.10, Thái Lan đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của cố quốc vương Bhumibol Adulyadej, người trị vì đất nước trong gần 7 thập kỷ.

Người biểu tình Thái Lan yêu cầu thủ tướng từ chức và cải tổ lại hoàng gia.

Người biểu tình Thái Lan yêu cầu thủ tướng từ chức và cải tổ lại hoàng gia.

Đây cũng là lần hiếm hoi nhà vua Vajiralongkorn ở lại dài ngày tại Thái Lan, sau khi dành một khoảng thời gian ở tại Đức, trong quãng thời gian đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

5 điều ít biết về nhà vua Thái Lan giàu có nhất thế giới

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ước tính sở hữu khối tài sản của hoàng gia lên tới 43 tỉ USD, trải qua 4 cuộc hôn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN