Hoàng gia Anh quyền lực thế nào, thành viên có tài sản ra sao?

Hoàng gia Anh ngày nay sở hữu khối tài sản trị giá 28 tỷ USD nhưng các thành viên hoàng tộc gần như không được hưởng lợi nhuận từ khối tài sản này mà phải tự gây dựng tài sản cá nhân riêng.

Các thành viên hoàng gia Anh. Ảnh chụp trước khi hoàng thân Philipp qua đời.

Các thành viên hoàng gia Anh. Ảnh chụp trước khi hoàng thân Philipp qua đời.

Hoàng gia Anh ngày nay là biểu tượng cho một giai đoạn đế quốc Anh phát triển cực thịnh. Năm 1913, đế quốc Anh cai trị khoảng 412 triệu người, chiếm 23% dân số thế giới lúc đó và kiểm soát lãnh thổ với diện tích hơn 35.500.000 km2, chiếm 24% tổng diện tích toàn cầu.

Bước sang thời hiện đại, phong trào giành độc lập của các thuộc địa nổi lên khắp nơi. Thế chiến 2 kết thúc với sự thống trị của Mỹ càng khiến Vương quốc Anh suy yếu. Anh chỉ còn ảnh hưởng hạn chế ở các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung.

Dưới thời nữ hoàng Anh Elizabeth II, quyền lực ở Anh thực tế thuộc về Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Quốc phòng. "Người đứng đầu hoàng gia Anh là nguyên thủ nhưng không quản lý đất nước, đó là việc của chính phủ dân cử", Asif Hameed, giảng viên luật tại Đại học Southampton, cho biết. Nói cách khác, hoàng gia Anh ngày nay hầu như không còn can thiệp vào lĩnh vực chính trị của đất nước.

Tuy nhiên, về mặt thủ tục, các thủ tướng mới của nước Anh vẫn phải được người đứng đầu hoàng gia bổ nhiệm. Đây là một thủ tục mang tính biểu tượng, nhằm thể hiện lòng trung thành của các nhà lãnh đạo mới. Hôm 6/9, tại cuộc họp trong lâu đài Balmoral ở Scotland, Nữ hoàng Elizabeth II đã thực hiện nghi thức bổ nhiệm tân thủ tướng Anh Liz Truss. Trong cuộc đời của mình, nữ hoàng Elizabeth II đã bổ nhiệm 15 đời thủ tướng Anh.

Người đứng đầu hoàng gia Anh cũng thực hiện một số công việc mang tính nghi lễ khác như khai mạc quốc hội hằng năm, giải tán quốc hội trước các cuộc tổng tuyển cử, phát biểu trước hạ viện về các đường lối, chính sách của chính phủ và các dự luật cần thông qua. Nội dung bài phát biểu này thường do chính phủ chuẩn bị. Khi một dự luật được hạ viện và thượng viện thông qua thì vua/nữ hoàng Anh sẽ chính thức phê chuẩn thành luật để áp dụng trong vương quốc Anh.

Nhìn chung, mặc dù ít quyền lực thực tế nhưng người đứng đầu hoàng gia Anh là biểu tượng của sự gắn kết, có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ngày 8/9/2022.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ngày 8/9/2022.

Sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9/2022, thái tử Charles lên ngôi và trở thành vua Charles III. Các thành viên hoàng gia hỗ trợ nhà vua trong các sự kiện và dẫn dắt các tổ chức từ thiện, tăng cường tinh thần đoàn kết của quốc gia.

Theo Forbes, hoàng gia Anh sở hữu khối tài sản trị giá 28 tỷ USD. Nhưng các thành viên hoàng gia không trực tiếp quản lý khối tài sản này và cũng không được phép bán tài sản. 

Khối tài sản 28 tỷ USD gồm Crown Estate (tập hợp các vùng đất và tài sản ở Vương quốc Anh thuộc về hoàng gia) trị giá 19,5 tỷ USD, Điện Buckingham 4,9 tỷ USD, Công quốc Cornwall 1,3 tỷ USD, Công quốc Lancaster 748 triệu USD, Điện Kensington 630 triệu USD và Crown Estate of Scotland 592 triệu USD. 

Công ty đầu tư bất động sản Crown Estate đảm nhiệm việc kinh doanh và thu lời từ các bất động sản của hoàng gia. Theo quy định, hoàng gia Anh được nhận 25% lợi nhuận do Crown Estate kiếm được từ việc kinh doanh. Số còn lại được chuyển vào ngân khố của chính phủ Anh.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2020, Crown Estate thu về lợi nhuận 475 triệu USD, trong đó 120 triệu USD được dùng để chi trả cho các khoản chi phí của hoàng gia như chi phí đi lại, tiền trả lương cho nhân viên, chi phí bảo vệ an ninh và các khoản chi khác, theo Forbes.

Các thành viên hoàng gia Anh thường từ chối nhận các khoản lợi nhuận và đem sử dụng vào mục đích từ thiện.

Dưới đây là ước tính khối tài sản của các thành viên hoàng gia Anh, theo trang Gobankingrates.com.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II: 500 triệu USD

Theo Business Insider, nữ hoàng đã tích lũy được khối tài sản cá nhận trị giá hơn 500 triệu USD, phần lớn nhờ các khoản đầu tư, sưu tầm nghệ thuật, đồ trang sức và bất động sản, trong đó có dinh thự Sandringham và Lâu đài Balmoral.

Nữ hoàng cũng được thừa kế gần 70 triệu USD từ Hoàng thái hậu Elizabeth khi bà qua đời vào năm 2002, bao gồm các khoản đầu tư vào tranh, bộ sưu tập tem, đồ sành sứ, đồ trang sức, ngựa và thậm chí là bộ sưu tập trứng Faberge giá trị. 

Sau khi nữ hoàng qua đời, phần lớn tài sản cá nhân của bà sẽ được truyền lại cho nhà vua Charles III.

Vua Charles III: 100 triệu USD

Thái tử Charles, con trai cả của bà Elizabeth II, trở thành nhà vua Charles III.

Thái tử Charles, con trai cả của bà Elizabeth II, trở thành nhà vua Charles III.

Là người thừa kế ngai vàng từ nữ hoàng, vua Charles III sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu USD. Nhà vua nhận được thu nhập từ Công quốc Cornwall. Công quốc được thành lập bởi vua Edward III vào thế kỷ 14.

Ngày nay, công quốc có 150 nhân viên quản lý với hơn 52.000 hécta đất trên khắp vùng Tây Nam nước Anh trị giá gần 1,3 tỷ USD.

Vua Charles III không được phép bán khu đất này mà thu lời bằng cách cho nông dân, người dân Anh thuê lại. Năm 2020, khu đất này đem về lợi nhuận 50 triệu USD, trong đó 30 triệu USD được trích để chi trả lương cho nhân viên và chi cho các quỹ từ thiện.

Vua Charles III ước tính cũng chi 7,8 triệu USD trong năm 2020 cho hai con trai William và Harry. Nhưng sau bê bối giữa hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle với hoàng gia, khoản tiền này đã bị cắt.

Hoàng tử William: 30 triệu USD

Gia đình hoàng tử William.

Gia đình hoàng tử William.

Hoàng tử William là con trai cả của Vua Charles III, là thái tử được ấn định sẽ nối ngôi. Phần lớn tài sản của William là thừa kế từ người mẹ quá cố, công nương Diania (12,3 triệu USD)

Hoàng tử giành toàn bộ 62.000 USD tiền lương mỗi năm của mình trong hoàng gia để chi cho mục đích từ thiện.

William và vợ là công nương Kate có 3 con nhỏ, bao gồm hoàng tử George, 8 tuổi, là người xếp thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng sau cha.

Hoàng tử Harry và vợ: 60 triệu USD

Hoàng tử Harry và vợ ước tính sở hữu khối tài sản 60 triệu USD.

Hoàng tử Harry và vợ ước tính sở hữu khối tài sản 60 triệu USD.

Harry và vợ rời hoàng gia Anh vào năm 2021 và không còn nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào từ hoàng gia. Trong quá khứ, Harry từng là đại úy không quân Anh và nhận được mức lương hàng năm 45.000 USD

Năm 2014, sau khi tròn 30 tuổi, Harry nhận được 12,3 triệu USD thừa kế từ mẹ, giống như anh trai William.

Harry hiện đang sống tại dinh thự trị giá 14,7 triệu USD ở California, Mỹ. Harry và vợ ước tính sở hữu khối tài sản 60 triệu USD nhờ một loạt những thương vụ ký béo bở ký với Netflix, Spotify và nhiều công ty khác.

Ngoài ra, các thành viên khác trong hoàng gia Anh như công nương Kate sở hữu khối tài sản 10 triệu USD, nữ vương Camilla: 5 triệu USD, công chúa Beatrice: 10 triệu và công chúa Eugenie: 10 triệu USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Anh: Dấu hiệu báo trước sự ra đi của nữ hoàng trong ảnh chụp cùng tân Thủ tướng Anh?

Một bác sĩ chỉ ra rằng vẻ bề ngoài của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong lần xuất hiện gần nhất có dấu hiệu cho thấy bà có thể sẽ qua đời ít ngày sau đó. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN