Hộ chiếu Việt Nam "quyền lực" mức nào trên thế giới?

Ở châu Á, Hàn Quốc là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất.

Hộ chiếu Việt Nam "quyền lực" mức nào trên thế giới? - 1

Một bảng xếp hạng vừa được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố đã tiết lộ tên các quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Một bảng xếp hạng vừa được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố đã tiết lộ tên các quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Chỉ số hộ chiếu năm 2016 với tên tiếng Anh “Passport Index 2016” sắp xếp các hộ chiếu bằng cách đếm số nước hộ chiếu đó cho phép chủ sở hữu đến thăm mà không cần xin visa.

Theo đó, Đức và Thụy Điển là hai quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng. Những người có hộ chiếu Đức và Thụy Điển có thể ghé thăm 158 nước mà không cần phải nộp đơn xin visa.

Năm ngoái, vị trí này thuộc về Mỹ và Vương quốc Anh. Mỹ hiện nay đã tụt xuống vị trí thứ 4.

Hộ chiếu Anh đã tụt xuống vị trí thứ hai, cùng với Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Phần Lan, miễn visa tới 157 quốc gia.

Hộ chiếu Việt Nam "quyền lực" mức nào trên thế giới? - 2

Chỉ số hộ chiếu năm 2016 được công bố trên trang web passportindex.org

Theo bảng xếp hạng năm nay, hộ chiếu của Hàn Quốc quyền lực nhất châu Á, tiếp theo là Singapore và Nhật Bản.

Người có hộ chiếu Singapore được miễn thị thực ở 155 quốc gia, trong khi con số này của người mang hộ chiếu Nhật Bản là 154.

"Những hộ chiếu ít quyền lực nhất thường là của các nước nghèo, thường bị sa lầy trong các cuộc xung đột", theo bài báo được công bố trên trang web của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ở dưới cùng của bảng xếp hạng là Afghanistan, khi hộ chiếu nước này chỉ cho phép đến thăm 24 quốc gia mà không cần xin visa.

Hộ chiếu Việt Nam "quyền lực" mức nào trên thế giới? - 3

Việt Nam được xếp hạng thứ 75 trong danh sách 95 bậc

Việt Nam, cùng Campuchia được xếp hạng thứ 75 trong danh sách 95 bậc hộ chiếu quyền lực nhất. Theo đó, người có hộ chiếu Việt Nam được đến thăm 51 quốc gia mà không cần xin visa, trong đó có Philippines, Thái Lan, Singapore, Panama, Mogolia…

Ấn Độ, Lào xếp hạng dưới Việt Nam với lần lượt 49 và 45 quốc gia miễn thị thực, trong khi đó Trung Quốc xếp hạng cao hơn Việt Nam một chút với hộ chiếu cho phép đến thăm 55 quốc gia.

Chỉ số hộ chiếu năm 2016 gồm 95 bậc, mỗi bậc gồm một hoặc nhiều quốc gia có cùng số lượng các nước miễn thị thực và được đăng tải trên passportindex.org

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN