Hình ảnh gây sốc về oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 Nga vỡ nát ở Bắc Cực

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy chiếc Tu-22M3 gặp nạn nghiêm trọng hơn nhiều so với thông báo là máy bay hạ cánh vượt quá đường băng.

Hình ảnh gây sốc về oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 Nga vỡ nát ở Bắc Cực - 1

Chiếc Tu-22M3 vỡ nát với phần khoang lái tách rời khỏi thân.

Theo Mirror, oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga vài ngày trước vỡ tan khi đâm xuống đất, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ.

Vụ tai nạn đã khiến 3 trong số 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Hình ảnh mới được công bố cho thấy máy bay gãy làm đôi ngay sau cú va chạm mạnh.

Phần khoang lái của chiếc Tu-22M3 tách rời khỏi phần thân máy bay bốc cháy dữ dội. Vụ việc xảy ra ở khu vực Bắc Cực, thuộc vùng Murmansk, Nga.

May mắn là chiếc Tu-22M3 khi đó không mang theo bom thông thường hay vũ khí hạt nhân, nếu không sự cố có thể đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Hình ảnh gây sốc về oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 Nga vỡ nát ở Bắc Cực - 2

Chiếc máy bay bị hư hỏng đến mức không thể phục hồi.

Phi công Alexey Guryev dường như đã hạ cánh khi máy bay đang ở tốc độ quá cao trong quá trình huấn luyện tại một sân bay quân sự.

Guryev, 37 tuổi, tử vong ngay tại hiện trường cùng với cơ phó Konstantin Mazunin và sỹ quan điều hướng Viktor Greyf.

Một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức cho 3 quân nhân Nga thiệt mạng. Greyf, 43 tuổi, qua đời trên đường đến bệnh viện. Con trai Kirill, 17 tuổi viết: “Cha là anh hùng, là người tuyệt vời nhất”.

Một người khác tên Maxim Rylkov may mắn sống sót nhưng hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh gây sốc về oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 Nga vỡ nát ở Bắc Cực - 3

Alexey Guryev là người trực tiếp cầm lái máy bay.

Được biết, Guryev sinh ra trong gia đình có truyền thống làm phi công quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga ngay sau khi máy bay gặp nạn đã ra thông cáo nói chiếc Tu-22M3 hạ cánh quá nhanh, có thể do thời tiết xấu. Tuy nhiên, người ta không loại trừ khả năng đây là lỗi của phi công.

Tu-22M3 là một trong số những máy bay chiến lược quan trọng của Nga trong trường hợp xung đột với Mỹ, phương Tây nổ ra. Nó có thể tấn công mục tiêu cách 7.000km với 4 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay gặp nạn đã 33 năm tuổi, trải qua quá trình nâng cấp năm 2012. Lần cuối cùng một chiếc Tu-22M3 gặp sự cố là vào mùa hè năm 2004, khi đó cả 4 thành viên phi hành đoàn cũng thiệt mạng.

Kết cục bi đát của oanh tạc cơ lớn và nhanh nhất của Mỹ

Mẫu máy bay được kì vọng nhất của Mỹ cách đây 60 năm kết thúc bằng một vụ tai nạn tang thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN