Hiện trường vụ khủng bố IS đánh bom ở Afghanistan khiến hơn 110 người thương vong

Ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát mới nhất tại một nhà thờ ở miền nam Afghansitan.

Vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Fatemieh ở Kandahar, vào ngày người dân đi cầu nguyện. Đây là nhà thờ lớn nhất của người Shiite ở thành phố Kandarhar.

Sự việc khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương. Kandahar là thành phố lớn thứ hai Afghanistan, là nơi Taliban được thành lập từ năm 1994.

Bên trong nhà thờ bị khủng bố IS đánh bom tự sát ở thành phố Kandahar.

Bên trong nhà thờ bị khủng bố IS đánh bom tự sát ở thành phố Kandahar.

Tổ chức khủng bố Nhà nước tự xưng tỉnh Khorasan (ISIS-K) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

"Người đánh bom tự sát đầu tiên kích nổ đai bom trong hành lang của nhà thờ, còn người thứ hai cho nổ bom ở trung tâm nhà thờ", ISIS-K, một nhánh của khủng bố IS, tuyên bố.

Vụ đánh bom khiến ít nhất 110 người thương vong.

Vụ đánh bom khiến ít nhất 110 người thương vong.

Đây là vụ khủng bố mới nhất của ISIS-K, sau vụ đánh bom nhà thờ dòng Shiite ở thành phố Kunduz, khiến hơn 100 người thiệt mạng vào tuần trước.

Các nhân chứng nói nghe thấy nhiều tiếng nổ ở những địa điểm khác nhau trong nhà thờ, dẫn đến thương vong lớn.

Các nhân chứng nói nghe thấy 2-3 tiếng nổ lớn.

Các nhân chứng nói nghe thấy 2-3 tiếng nổ lớn.

Nguồn tin địa phương cho biết, 15 xe cứu thương đã gấp rút có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu. Một số bệnh viện bị quá tải.

“Có quá nhiều người chết và những người bị thương được đưa đến bệnh viện. Chúng tôi được thông báo còn có thêm nhiều người khác sẽ được đưa đến”, một bác sĩ địa phương nói. “Chúng tôi đang bị thiếu máu dự trữ, đã nhờ phương tiện truyền thông địa phương ở Kandahar kêu gọi mọi người đến hiến máu”.

Lối ra vào nhà thờ bị khủng bố đánh bom.

Lối ra vào nhà thờ bị khủng bố đánh bom.

Một người dân địa phương tên Ahmadullah, nói: “Vụ đánh bom xảy ra khi mọi người vừa kết thúc cầu nguyện. Có hai hoặc ba tiếng nổ lớn. Người chết và bị thương nằm la liệt. Cảnh tượng rất hãi hùng”.

Vụ đánh bom khủng bố mới nhất được coi là rất nghiêm trọng vì xảy ra ở Kandahar, “trái tim của Taliban”. Sự việc khiến người dân Afghanistan hoài nghi về thông điệp bảo đảm an ninh và ổn định của Taliban.

Nguồn: [Link nguồn]

”Lý Tiểu Long Afghanistan” sợ bị Taliban giết hại

Người đàn ông Afghanistan không chỉ có ngoại hình giống Lý Tiểu Long mà còn luyện tập cả võ thuật. Tuy nhiên, người đàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN