Hé lộ về sức mạnh quân sự của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương qua báo cáo của TQ

Báo cáo quân sự của Trung Quốc tiết lộ, Mỹ đang duy trì khoảng 375.000 quân tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Khả năng xảy ra xung đột Trung – Mỹ ở khu vực này ngày càng cao và khiến Bắc Kinh lo ngại, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Sức mạnh quân đội Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương khiến Trung Quốc lo ngại (ảnh: SCMP)

Sức mạnh quân đội Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương khiến Trung Quốc lo ngại (ảnh: SCMP)

Báo cáo do Viện nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc công bố, tiết lộ chi tiết về chính sách an ninh, sự hiện diện và triển khai quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo báo cáo, Mỹ đang là đối thủ cạnh tranh quân sự với Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Báo cáo lưu ý, kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, quan hệ Trung – Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng, nguy cơ xảy ra Chiến tranh lạnh mới. Bắc Kinh tỏ ra lo ngại trước chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương được xây dựng năm 2018 của Mỹ nhằm gia tăng sức ảnh hưởng của Washington với khu vực, không chỉ là vấn đề an ninh mà còn cả kinh tế.

Theo báo cáo, Mỹ hiện có khoảng 375.000 binh sĩ thuộc Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương. Lực lượng quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ còn bao gồm 60% tàu hải quân, 55% quân số lục quân và 2/3 quân số thủy quân lục chiến.

85.000 binh sĩ quân đội Mỹ đang được triển khai ở tiền phương cùng lượng lớn vũ khí với công nghệ cao. Mỹ đã duy trì ưu thế tuyệt đối về an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều năm qua.

Mỹ vẫn đang muốn triển khai thêm nguồn lực nhằm đối phó với các hành động quân sự của Trung Quốc, theo báo cáo.

Tàu chiến Trung Quốc mới phát triển (ảnh: NI)

Tàu chiến Trung Quốc mới phát triển (ảnh: NI)

Năm 2020, Mỹ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế Trung Quốc, bao gồm nhiều vấn đề như dịch Covid-19, Hong Kong, Đài Loan, Biển Đông, công nghệ, thương mại và quốc phòng.

Tại Biển Đông, tàu hải quân Mỹ cũng nhiều lần tiếp cận khu vực Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép, thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh. Trong một động thái hiếm hoi, Mỹ điều 3 tàu sân bay cùng hoạt động ở Thái Bình Dương.

“Rõ ràng tình trạng đối đầu và quan hệ Trung – Mỹ ngày càng xấu đi sẽ làm tăng nguy cơ xung đột hoặc thậm chí là khủng hoảng quan hệ song phương”, báo cáo quân sự của Trung Quốc viết.

Báo cáo cho rằng, trước việc triển khai lực lượng hùng hậu của Mỹ, Trung Quốc không còn cách nào khác ngoài việc tăng ngân sách cho quốc phòng và tiếp tục phát triển quân đội.

Tuy nhiên, báo cáo quân sự cũng cho rằng, Mỹ và Trung Quốc nên tăng cường liên lạc, đối thoại về an ninh hạt nhân, không gian mạng và nhiều vấn đề khác để giảm bất đồng về quan điểm, ngăn ngừa nguy cơ xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

3 tàu sân bay Mỹ ”hội quân” ở châu Á, Trung Quốc dọa trả đũa

Lần gần nhất Mỹ huy động 3 nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân đến cùng một khu vực là cách đây 3 năm. Động thái mới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN