Hé lộ cuộc gặp hoàng gia Nhật: Công chúa bật khóc, bố vợ tương lai "hỏi xoáy" con rể

Sau 3 năm yêu xa, vừa gặp chú rể Kei Komuro, Công chúa Mako đã rơi nước mắt, nguồn tin từ hoàng gia Nhật Bản tiết lộ.

Công chúa Mako trong bộ lễ phục hoàng gia (ảnh: Japan Times)

Công chúa Mako trong bộ lễ phục hoàng gia (ảnh: Japan Times)

Theo Yahoo Japan, ngày 18.10, khi vừa đặt chân về đất Nhật sau chuyến du học Mỹ kéo dài 3 năm, Komuro – hôn phu của Công chúa Mako – đã sốt sắng chuẩn bị đến trình diện bố mẹ vợ.

Nội dung cuộc gặp được giữ kín, tuy nhiên, theo nguồn tin từ hoàng gia Nhật Bản, khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của Komuro, Công chúa Mako đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc.

“Công chúa khóc khi nghe được tiếng bước chân của Komuro trên con đường trải sỏi ngoài cung điện. Cô ấy đón vị hôn phu trong nước mắt. Komuro cúi đầu đáp lại. Cả hai đều xúc động và giữ im lặng”, nguồn tin giấu tên tiết lộ.

Komuro tới gặp bố mẹ vợ với ngoại hình chỉnh tề, lịch lãm. Anh được xét nghiệm Covid-19 trước khi tới gặp vợ chồng Thái tử Akishino. Yahoo Japan dẫn nguồn thạo tin cho hay, cuộc gặp gỡ giữa Komuro và vợ chồng Thái tử Akishino không mấy mặn mà.

“Komuro đứng nghiêm với vẻ căng thẳng. Vừa gặp con rể tương lai, Thái tử Akishino đã hỏi: ‘Cậu vừa vừa cắt tóc đúng không?’”, nguồn tin tiết lộ.

Hồi tháng 9, chàng rể thường dân từng khiến hoàng gia Nhật Bản gặp không ít “sóng gió” khi xuất hiện trước truyền thông với kiểu tóc đuôi ngựa buộc dài ra sau. Nhiều người cho rằng kiểu tóc này của Komuro không phù hợp với vai trò con rể hoàng gia và không xứng đôi với Công chúa Mako.

Cuộc gặp giữa Komuro và bố mẹ vợ chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Trong thời gian này, Komuro đã báo cáo về quá trình học tập, cuộc sống của mình ở New York (Mỹ) và những dự định trong tương lai với Công chúa Mako.

Kiểu tóc đuôi ngựa từng gây tranh cãi của chú rể Komuro (ảnh: Japan Times

Kiểu tóc đuôi ngựa từng gây tranh cãi của chú rể Komuro (ảnh: Japan Times

Komuro cũng dành nhiều thời gian để giải thích với Thái tử Akishino về rắc rối tài chính của gia đình. Mẹ Komuro từng dính cáo buộc quỵt nợ số tiền 35.000 USD để trang trải chi phí học tập của con trai. Những lùm xùm xoay quanh vụ việc đến nay vẫn chưa ngã ngũ được cho là nguyên nhân chính khiến cặp đôi công chúa – thường dân phải hoãn đám cưới gần 3 năm.

Theo kế hoạch, lễ cưới của Komuro và Công chúa Mako sẽ được tổ chức vào ngày 26.10. Hoàng gia Nhật cho hay, một số nghi lễ truyền thống trong đám cưới của Công chúa Mako sẽ bị lược bỏ do có nhiều người dân phản đối hôn lễ.

Một bộ phận người dân Nhật Bản hiện vẫn giữ quan điểm Komuro không xứng làm rể hoàng gia. Sau khi núi lửa Aso ở Nhật phun trào và Tatsuhiko Kawashima – ông ngoại 81 tuổi của Công chúa Mako – phải nhập viện, tin đồn cho rằng hôn lễ của Komuro và Công chúa mang đến vận xui bắt đầu lan truyền.

Tsuyoshi Akiyama – bác sĩ từng điều trị cho Công chúa Mako – cho biết, thời gian gần đây, Công chúa Nhật Bản và hôn phu thường xuyên phải chịu những bình luận xúc phạm trên mạng xã hội. Điều này ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe tâm thần của Công chúa Mako.

Nguồn: [Link nguồn]

Sắp cưới thì núi lửa thức giấc, ông ngoại nhập viện, công chúa Nhật Bản lại bị ”réo tên”

Đám cưới công chúa Nhật Bản Mako dự kiến diễn ra vào tuần tới, lại gặp trục trặc do ông ngoại phải nhập viện khẩn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Yahoo Japan, Japan Times ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN