Hé lộ bản thỏa thuận hướng đến chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?

Dẫn nguồn tin từ 5 người tham gia vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga – Ukraine, Financial Times hôm 16.3 cho biết, các bên đã đạt được tiến bộ đáng kể nhằm chấm dứt xung đột và cụ thể hóa bằng một bản thỏa thuận hòa bình 15 điểm.

 Bản thỏa thuận hòa bình 15 điểm bao gồm nhiều vấn đề, từ chính trị đến quân sự ở Ukraine (ảnh: FT)

 Bản thỏa thuận hòa bình 15 điểm bao gồm nhiều vấn đề, từ chính trị đến quân sự ở Ukraine (ảnh: FT)

Nội dung thỏa thuận 15 điểm đang được Nga – Ukraine xem xét bao gồm một lệnh ngừng bắn, Ukraine trung lập, Kiev chấp nhận các giới hạn về quy mô lực lượng vũ trang và Moscow đồng ý rút quân.

Thỏa thuận hòa bình cũng yêu cầu Ukraine tuyên bố chính thức về việc từ bỏ ý định gia nhập NATO và không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự, chuyển vũ khí vào lãnh thổ. Đổi lại, Ukraine có thể tìm kiếm đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nói về bản thỏa thuận 15 điểm, Mykhailo Podolyak – trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine – xác nhận một số nội dung 2 bên đang thảo luận, bao gồm lệnh ngừng bắn, Nga rút quân khỏi Ukraine và đảm bảo an ninh từ một số đối tác.

Hôm 16.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, “có một số hy vọng” về việc Ukraine chấp nhận thỏa hiệp và lựa chọn mô hình trung lập. Ông Lavrov cho biết, 2 vấn đề chính được Kiev – Moscow thảo luận là tình trạng trung lập cho Ukraine (đồng nghĩa với việc nước này từ bỏ ý định gia nhập NATO) và đảm bảo an ninh.

2 trong số các nhà đàm phán Ukraine nói với Financial Times rằng, bản thỏa thuận 15 điểm lần đầu tiên được các bên đưa ra hôm 14.3 và là bước tiến lớn.

“Tuy nhiên, có khả năng họ đang khiến chúng tôi ảo tưởng. Trên bàn đàm phán, quan điểm họ đưa ra mâu thuẫn với chúng tôi về nhiều thứ, từ bán đảo Crimea, quân đội tập trung ở biên giới đến lý do mở chiến dịch quân sự. Chúng tôi cần gây áp lực nhiều hơn, cho tới khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài ký vào thỏa thuận vì lợi ích cho Ukraine”, một nhà đàm phán Ukraine nói.

Vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga – Ukraine vẫn chưa thể đi đến kết quả (ảnh: CNN)

Vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga – Ukraine vẫn chưa thể đi đến kết quả (ảnh: CNN)

Theo nhà đàm phán Ukraine, yêu cầu dễ chấp thuận nhất trong bản thỏa thuận 15 điểm mà phía Nga đưa ra là quyền lưu giữ và phổ biến tiếng Nga ở Ukraine – nơi ngôn ngữ này vẫn đang được sử dụng rộng rãi.

Theo một nguồn tin từ Moscow tiết lộ với Financial Times, bản thỏa thuận 15 điểm nếu được thông qua, sẽ mang đến sự hài lòng cho các bên.

“Xét cho cùng, bên nào cũng cần một tuyên bố chiến thắng”, nguồn tin giấu tên nói.

Mykhailo Podolyak – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky – nói với Financial Times rằng, bất kỳ bản thỏa thuận nào được đưa ra cũng phải đi kèm điều khoản về việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine.

“Điểm khó khăn là Moscow vẫn yêu cầu Ukraine công nhận Crimea thuộc chủ quyền của Nga và sự độc lập của 2 tỉnh ly khai ở Donbass”, ông Mykhailo Podolyak nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Nga: Gần đạt được thống nhất về tình trạng trung lập của Ukraine

Trong khi vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga và Ukraine tiếp tục hôm 16.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một số phần thỏa thuận hòa bình với Ukraine có thể sắp đạt được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Financial Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN