Hành động của Triều Tiên sau tuyên bố bất ngờ của báo chí về dịch Covid-19

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 31/6 cho biết quốc gia này đã siết chặt các biện pháp chống dịch Covid-19 ở thủ đô Bình Nhưỡng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho đóng cửa thành phố Kaesong vì xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên.

"Cơ quan phòng chống dịch bệnh khẩn cấp Bình Nhưỡng đã thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát tại các địa điểm chính ở Bình Nhưỡng như ga tàu điện ngầm, trạm dừng xe buýt đường dài", tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho hay. 

Một đài phát thanh nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin, 40 trạm kiểm soát mới được lắp đặt ở Bình Nhưỡng và các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để giám sát chặt chẽ các xe buýt và hành khách di chuyển ra vào thủ đô.

Động thái này dường như nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Bình Nhưỡng sau khi phát hiện một người đào tẩu từ Hàn Quốc vượt biên trở lại Triều Tiên hồi giữa tháng 7.

Cuối tuần trước, Triều Tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa toàn bộ thành phố Kaesong sau khi phát hiện người đào tẩu có các dấu hiệu của Covid-19. Truyền thông Triều Tiên trước đó cho biết người đào tẩu đã được cách ly sau khi có kết quả kiểm tra y tế.

Hàn Quốc xác nhận người đào tẩu được cho là vượt biên sang Triều Tiên bằng cách bơi qua đường ống cống nhưng phủ nhận việc người này nhiễm Covid-19.

Một nhân viên y tế Triều Tiên kiểm tra thân nhiệt của tài xế. Bức ảnh được tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải hôm 31/7

Một nhân viên y tế Triều Tiên kiểm tra thân nhiệt của tài xế. Bức ảnh được tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải hôm 31/7

Hôm 30/7, tờ Rodong Sinmun đưa ra tuyên bố bất ngờ nói rằng Triều Tiên cho tới nay vẫn không có ca nhiễm Covid-19 nào. Tuy nhiên, tờ báo Triều Tiên này không nói rõ kết quả xét nghiệm của ca nghi nhiễm đầu tiên với triệu chứng của Covid-19 là âm tính.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết "không có gì để bình luận" về thông tin mới nhất mà tờ Rodong Sinmun đưa ra và điều này cũng không chứng tỏ Bình Nhưỡng xác nhận ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên có kết quả âm tính.

Triều Tiên tuyên bố không có ca nhiễm Covid-19 từ tháng 1/2020 cho đến nay nhưng các nhà quan sát nghi ngờ tuyên bố này vì cho rằng Triều Tiên có đường biên giới khá dài với Trung Quốc, nơi dịch Covid-19 được ghi nhận đầu tiên trên thế giới, và cơ sở hạ tầng của Triều Tiên chưa được trang bị tốt để đối phó với các bệnh truyền nhiễm.

Dù tuyên bố không có ca nhiễm Covid-19, Triều Tiên vẫn áp dụng các biện pháp tương đối khẩn trương và quyết liệt để đối phó dịch bệnh như đóng cửa biên giới, cách ly, xét nghiệm những người có nguy cơ lây nhiễm cao, hầu hết là lao động tại cảng biển Nampo và dọc biên giới đất liền với Trung Quốc. Bình Nhưỡng đã gọi cuộc chiến chống dịch Covid-19 là "vấn đề chính trị" quyết định số phận của đất nước này.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, tính tới 16/7, Triều Tiên đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.211 người. Tất cả đều cho kết quả âm tính. Hiện tại, 696 công dân Triều Tiên đang được cách ly.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Khám nghiệm tử thi bệnh nhân Covid-19, phát hiện nơi ẩn náu khó tin của virus

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) phát hiện virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 có thể ẩn náu ở một nơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN