Hàn Quốc: Vấn nạn "Phòng chat thứ N"

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

Vấn nạn "phòng chat thứ N" ở Hàn Quốc đã gây chấn động dư luận, các phòng chat này là nơi để các tội phạm tình dục trực tuyến hoạt động bán dâm. Bọn tội phạm lưu trữ các video khiêu dâm của các cô gái trẻ Hàn Quốc bị ép buộc tự quay, hoặc bị hiếp dâm trong các phòng chat trực tuyến.

Chân dung tên cầm đầu “phòng chat thứ N”- Cho Joo Bin (giữa).

Chân dung tên cầm đầu “phòng chat thứ N”- Cho Joo Bin (giữa).

Những kẻ điều hành phòng chat sẽ thu phí thành viên khi có người muốn xem các đoạn video đó. Lợi nhuận thu về thông qua các dạng tiền ảo như bitcoin, monero và ethereum. 

Kẻ điều hành phòng chat thường đánh số thứ tự "phòng chat số 1", "phòng chat số 2",… sau đó chúng đưa thành viên nhất định vào phòng để xem nội dung bên trong với các mức phí khác nhau. Nếu các cô gái không đáp ứng yêu cầu, bọn tội phạm sẽ đe dọa phát tán thông tin cá nhân của họ. 

Thuật ngữ "phòng chat thứ n" được đặt ra khi có quá nhiều phòng chat cùng hàng ngàn những cô gái trẻ bị hại. Những phòng chat thế này giống như chợ trực tuyến và món hàng trao đổi là video, hình ảnh khiêu dâm của các cô gái trẻ.

Tại Hàn Quốc, vấn nạn này đã gây nhức nhối từ một phòng chat bị lộ vào tháng 11/2019 và mới đây, vào tháng 3/2020 thì vấn nạn này gây chấn động cả thế giới vì số người tham gia quá nhiều.

Vụ án "phòng chat N" tháng 3/2020 gây chấn động dư luận

Vụ án "phòng chat" vào tháng 3 năm nay chính là vụ án có đường dây lớn nhất Hàn Quốc cho đến thời điểm hiện nay với số người tham gia không thể thống kê hết được và bất ngờ, người đứng đầu đường dây này lại chỉ là một học sinh 18 tuổi. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra lớn và bắt được người điều hành đường dây là sinh viên của trường cao đẳng dạy nghề ở Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc - tên Cho Joo Bin. Hắn từng là Tổng biên tập tờ báo của trường mình từng học.

Tên Cho Joo Bin khoác lên mình mác là một công dân mẫu mực, là tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo, nên không ai có thể tin được một tình nguyện viên trẻ tuổi như vậy lại chính là hung thủ gián tiếp phá hoại tương lai và cuộc sống của các cô gái. 

Cho Joo Bin bị buộc tội đe dọa, cưỡng ép các nạn nhân chụp ảnh khỏa thân và thực hiện video lạm dụng tình dục rồi chia sẻ chúng lên phòng chat trên ứng dụng Telegram (ứng dụng trò chuyện có tính bảo mật cao) để đổi lấy tiền điện tử. 

Chỉ trong gần 2 năm hoạt động, Cho Joo Bin và các đồng phạm của mình đã kiếm được hơn 2,6 triệu USD. Đồng phạm trực tiếp của Cho Joo Bin là Kang Hoon (19 tuổi) với tên tài khoản là "But Butta". 

Khi vụ việc được đưa ra bởi ánh sáng của pháp luật đã làm chấn động dư luận, giới nghệ sĩ Hàn Quốc, bởi người điều hành tội ác này có tuổi đời quá trẻ. Tức là, trong khi thực hiện những hành vi phạm tội của mình, Kang Hoon và Cho Joo Bin mới 18 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành ở Hàn Quốc. 

Kang là người quản lý lợi nhuận thu được từ việc bán các video xâm hại tình dục. Ngoài quản lý tài chính, Kang Hoon còn tham gia tuyển dụng thành viên mới cho "phòng chat thứ N". 

Cảnh sát Hàn Quốc đưa hai phạm nhân trẻ tuổi ra hầu toà vào 8h ngày 17/4 vừa qua. Theo luật pháp Hàn Quốc thì tội phạm chưa đủ tuổi trưởng thành sẽ không công khai danh tính và gương mặt. Song, do vụ việc quá chấn động dư luận, người dân đã lên trang web của chính phủ làm đơn yêu cầu phải công khai danh tính tội phạm, đơn này đã thu được 2,6 triệu lượt chữ kí. 

Đồng thời tại một trang mạng khác, công đồng mạng cũng đã làm đơn đề nghị công khai danh tính hết tất cả những thành viên tham gia trao đổi, mua bán sản phẩm khiêu dâm bất hợp pháp. Ở trang mạng này, cũng đã nhận được 2 triệu lượt chữ kí.

Telegram là ứng dụng có server đặt tại Dubai và bảo mật hàng đầu thế giới, tất cả các tin nhắn đều bảo mật cao. Bọn tội phạm đã lợi dụng để hoạt động bán dâm và các hình thức tội phạm khác (minh hoạ).

Telegram là ứng dụng có server đặt tại Dubai và bảo mật hàng đầu thế giới, tất cả các tin nhắn đều bảo mật cao. Bọn tội phạm đã lợi dụng để hoạt động bán dâm và các hình thức tội phạm khác (minh hoạ).

Cuối cùng thông tin cá nhân và gương mặt của hai tội phạm trẻ tuổi trực tiếp điều hành "phòng chat thứ N" đã được công khai, đồng thời cảnh sát đang điều tra danh tính thêm 17 đối tượng khác cũng trong đường dây này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, cơ quan chức năng công khai danh tính của nghi phạm ở lứa tuổi vị thành niên. 

Trước đó, cơ quan điều tra Seoul của Hàn Quốc đã mở một cuộc họp bàn về vấn đề tiết lộ danh tính của tội phạm. Kết thúc cuộc họp, cơ quan quyết định công khai tội phạm vì đề phòng sự tái phạm tội. Theo báo cáo của Yonhap, Tòa án Tư vấn hình sự thứ 30 trực thuộc Tòa án quận trung tâm Seoul sẽ tiến hành xét xử sơ bộ vụ án "phòng chat thứ N".

Công tố viên liệt kê những tội trạng của Cho Joo Bin gồm: đe dọa, ép buộc hơn 74 phụ nữ quay những video có nội dung nhạy cảm để quấy rối tình dục, đồng thời bán, lan truyền chúng trong nhóm trò chuyện Telegram "Phòng chat thứ N".

Trong số các nạn nhân của tên Cho Joo Bin có 8 trẻ vị thành niên, một bé gái 9 tuổi và 10 thần tượng giải trí Hàn Quốc. Tổng hợp có 12 tội danh được áp dụng cho Cho Joo Bin và các đồng phạm là: cưỡng bức, ép buộc, lừa đảo và vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân. 

Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc công bố với phóng viên rằng, có 124 nghi phạm bị bắt giữ, trong đó có 18 người điều hành phòng chat đang bị bắt giam từ tháng 9/2019. "Thông qua điều tra nghiêm ngặt, cảnh sát sẽ siết chặt hơn với các tội tấn công tình dục kĩ thuật số, nhằm xoá bỏ vấn nạn này ra khỏi xã hội một cách nhanh nhất", Min Gap-ryong - ủy viên của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Cách thức phạm tội của các phòng chat

Các phòng chat này được mở thông qua Telegram (ứng dụng có server đặt tại Dubai và bảo mật hàng đầu thế giới, tất cả các tin nhắn đều được mã hóa đến mức chính họ cũng không điều tra được) để thay thế cho các trang web khiêu dâm nhằm phát tán các video với nội dung đồi truỵ. Bởi đa số các trang web khiêu dâm đã bị đóng cửa trong những năm gần đây, sau các cuộc biểu tình của người dân chống lại gián điệp khiêu dâm và chính phủ bắt tay siết chặt các vấn đề này. 

Các phòng trò chuyện như Telegram này sẽ sử dụng tiền ảo bitcoin để trao đổi, khách hàng chỉ cần trả từ 199 đô la tới 1.235 đô la Mỹ cho các video khiêu dâm, những tội phạm tinh vi sẽ thay đổi các phòng chat liên tục nhằm "trốn khỏi tầm mắt" của các cơ quan chức năng. 

Các chuyên gia lo ngại các thủ phạm công nghệ tinh vi sẽ thay đổi hình thức phạm tội liên tục, điều này sẽ làm gia tăng tội phạm công nghệ. Telegram đã trở nên phổ biến đối với nhiều người Hàn Quốc, các ứng dụng nhắn tin được mã hoá với bảo mật cao nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dùng. Tuy nhiên, sự bảo mật ấy vẫn có mặt trái của nó, đó chính là những ứng dụng như vậy sẽ thành phương tiện thuận lợi cho bọn tội phạm tấn công tình dục kĩ thuật số hoạt động mua bán dâm. 

"Tên Cho Joo Bin và khách hàng của hắn thường sử dụng các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để không bị cảnh sát phát hiện", các nhà điều tra cho biết.

Tội ác "phòng chat thứ N" với vô số cách thức phạm tội khác nhau. Mới đây, chương trình của đài truyền hình Hàn Quốc SBS đã gặp mặt và phỏng vấn phóng viên - người theo dõi các vụ án về "phòng chat thứ N". 

Phóng viên Hwang Duk Hyun cho biết một cách thức mà những kẻ này hay sử dụng với các thần tượng nữ chính là sử dụng công nghệ Deepfake (ghép mặt người vào vid một cách chuyên nghiệp). Những video sau khi qua Deepfake có độ chân thực gần như tuyệt đối. Việc các công nghệ AI (công nghệ hiện đại) phát triển nhanh chóng mang hai chiều hướng, tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực rất nhiều, còn mặt tiêu cực chính là bọn tội phạm công nghệ sẽ lạm dụng AI để thực hiện các hành vi phạm tội. 

Phóng viên Hwang cho biết số lượng thần tượng K-Pop trở thành nạn nhân của công nghệ này rất nhiều. Các công ty quản lý nghệ sĩ hiện đang tìm mọi cách để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề nan giải này. Vào năm 2018, khi công nghệ này đang rất thịnh hành, hàng loạt thần tượng nữ K-Pop là nạn nhân của "phòng chat thứ N" bởi vì qua Deepfake, không ít người đã phải giải nghệ. 

Tên Cho Joo Bin và vô số những người tạo ra "phòng chat thứ N" dùng nhiều cách thức để biến phụ nữ trẻ thành nạn nhân của mình. Chúng thu hút nạn nhân bằng các lời mời làm việc giả trên mạng, sau đó dụ dỗ (hoặc cưỡng ép) họ quay các video khiêu dâm với hứa hẹn họ sẽ có khoản tiền lớn. Khi bọn chúng nắm giữ được các video nhạy cảm của nạn nhân, chúng sẽ sử dụng "những công cụ" này nhằm tống tiền, đe dọa phát tán, làm cho những người phụ nữ trẻ phải thoả hiệp phục vụ bọn chúng, và chấp nhận quay thêm các sản phẩm đồi truỵ. 

Trong các video, một số nạn nhân nữ còn bị in dấu lên cơ thể mình chữ "nô lệ", đồng thời còn phải chịu những ngôn ngữ thiếu văn hoá của những tên đàn ông tham gia trong "phòng chat thứ N". Ban đầu là những lời hứa về việc làm lương cao trực tuyến với những cô gái trẻ và sau đó bọn chúng sẽ biến họ thành công cụ tình dục. Cảnh sát ước tính có khoảng 300.000 người đã trả tiền để "mua dâm" thông qua các phòng trò chuyện trực tuyến này.

Các phòng trò chuyện như Telegram này sẽ sử dụng tiền ảo bitcoin để trao đổi, khách hàng chỉ cần trả 199USD - 1.235USD.

Các phòng trò chuyện như Telegram này sẽ sử dụng tiền ảo bitcoin để trao đổi, khách hàng chỉ cần trả 199USD - 1.235USD.

Trong những năm gần đây, cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra và khóa các trang web phát tán video khiêu dâm và họ cũng đã dự đoán được rằng bọn tội phạm sẽ chuyển sang hoạt động tại các phòng chat trực tuyến trên ứng dụng nhắn tin như Telegram. Vì vậy cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang không ngừng nỗ lực "dập tắt" tệ nạn này.

Nạn nhân của "phòng chat thứ N" là ai?

Nạn nhân cho những "phòng chat" là những cô gái trẻ, đặc biệt là những người nổi tiếng. Một nữ sinh đã trả lời phỏng vấn của đài CBS của Hàn Quốc, cô cho biết mình bị dẫn dụ khi đang tìm kiếm việc làm trên mạng. Sau khi hứa đưa tiền, bọn tội phạm yêu cầu nữ sinh viên gửi ảnh mặt mình, dần dần đến vóc dáng cơ thể, cuối cùng chính là những video khiêu dâm. 

Cô bé cho biết mình bị ép quay ít nhất 40 video khiêu dâm. Khi nhắc lại, giọng nạn nhân vẫn tràn đầy sự sợ hãi: "Bọn chúng có khuôn mặt, giọng nói cùng thông tin cá nhân của tôi. Bọn chúng đe doạ nếu tôi nghỉ việc làm này thì sẽ công khai tất cả những video cùng thông tin của tôi lên mạng xã hội". Một nạn nhân vẫn là trẻ vị thành niên cho biết: "Em đã bị tống tiền vì bọn chúng có hơn 40 video khiêu dâm khi em vẫn còn là học sinh cấp hai vào năm 2018".  

Trong vụ án "phòng chat thứ N" vào tháng 3 năm này, nữ nạn nhân của Cho Joo Bin vào năm 2017 cho biết hắn yêu cầu cô sử dụng bút nhớ để đưa vào bộ phận sinh dục. Khi đó, nạn nhận còn là học sinh trung học: "Tôi bị chảy máu và nói với hắn ta rằng tôi cần dừng lại. Thế nhưng hắn bắt tôi tiếp tục và ghi lại quá trình đó". 

Một nạn nhân trả lời phỏng vấn đài phát thanh CBS của Hàn Quốc: "Tôi đã bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi. Khi ra ngoài, tôi phải bịt kín hết cơ thể và khuôn mặt mình kể cả khi đó là mùa hè, tôi không thể để bất cứ ai nhận ra mình. Tôi như phát điên, nơm nớp lo sợ khi nghĩ rằng vào sáng ngày mai, sau khi thức dậy video khiêu dâm của mình bị lan truyền trên mạng". 

Một nữ thần tượng trẻ - nạn nhân của "phòng chat thứ N" chia sẻ: "Những đoạn phim này đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn. Nó còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa, đánh đập. Nó sẽ ám ảnh tôi mãi về sau này".

Chính phủ vào cuộc

Trước đó, tội phạm tấn công tình dục công nghệ ở Hàn Quốc thường bị kết án bằng cảnh báo hoặc phạt nhẹ. Theo dữ liệu của chính phủ, 3,439 người đã bị bắt từ năm 2015 đến 2018 với tội danh tạo và phát tán video khiêu dâm liên quan đến trẻ em. Nhưng chỉ có 479 bị truy tố và 80 người nhận án tù. 

Năm 2017, Hàn Quốc đã sửa đổi luật để tăng cường hình phạt cho vấn nạn khiêu dâm qua spycam - việc sử dụng các máy quay nhỏ, ẩn để quay lén, đặc biệt là tại các nhà vệ sinh, phòng tắm công cộng của Hàn Quốc. Vào tháng 11 năm ngoái, một người đàn ông (31 tuổi) đã nhận án tù một năm vì bán các video lạm dụng tình dục liên quan đến trẻ em và trẻ vị thành niên thông qua Telegram. 

Vào tháng 9/2019, cảnh sát đã bắt giữ một nhân viên văn phòng với tội danh điều hành phòng chat khiêu dâm có biệt danh là Watchman (38 tuổi). Vài tuần trước, cảnh sát cũng bắt giữ 66 người liên quan đến các "phòng chat thứ N" và các công tố viên đề nghị mức án ba năm, sáu tháng đối với kẻ cầm đầu chính của các "phòng chat thứ N" trên Telegram. 

Mới đây, các công tố viên đã truy tố người đàn ông (24 tuổi) với tội danh tống tiền hàng chục phụ nữ trẻ, trong đó có ít nhất 16 người ở tuổi vị thành niên. Với thủ đoạn là sau khi lấy được các video khiêu dâm, hắn ta bán trực tuyến các sản phẩm ấy thông qua phòng trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội.

Ngài Lee Jung-ok, Bộ trưởng bình đẳng giới và gia đình, cho biết, chính phủ đang làm việc để tăng thêm hình phạt cho tội phạm tình dục trực tuyến.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã xin lỗi các nạn nhân và tuyên bố sẽ tăng án tù đối với những tội phạm tấn công tình dục công nghệ, đồng thời coi các thành viên tham gia "phòng chat thứ N" trên Telegram là tội phạm có tổ chức. "Bạo lực tình dục kỹ thuật số là tội ác nghiêm trọng có thể phá hủy cuộc sống của một người. Tuy nhiên, do thiếu sự trừng phạt và phản ứng của chúng tôi làm cho các nạn nhân phải chịu sự tổn thương này". Tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae-in, hứa sẽ điều tra đầy đủ và trừng phạt nghiêm khắc. Ông kêu gọi cảnh sát làm rõ cả những người tham gia làm khách hàng "mua dâm" của các "phòng chat thứ N".

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao chuyên gia Thái khuyên người khỏi Covid-19 ngừng quan hệ tình dục 30 ngày?

Ngoài quan hệ tình dục, người vừa khỏi Covid-19 cũng được khuyên là không nên hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hà (dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN