Hàn Quốc: Triều Tiên phóng loạt tên lửa ra biển

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải vào sáng 22/7, đánh dấu vụ phóng thứ hai trong 3 ngày.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nói rằng họ phát hiện Triều Tiên đã tiến hành phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải vào lúc 4h sáng 22/7 (6h, giờ Hà Nội), nhưng chưa rõ chủng loại.

Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa từ bệ phóng đặt trên toa tàu đường sắt của Triều Tiên. Ảnh:KCNA/Reuters

Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa từ bệ phóng đặt trên toa tàu đường sắt của Triều Tiên. Ảnh:KCNA/Reuters

Quân đội Triều Tiên và lực lượng Mỹ đang phân tích loại tên lửa được sử dụng và các chi tiết khác của vụ phóng, theo Yonhap. "Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát, cảnh giác và duy trì tư thế sẵn sàng", JSC nêu, khẳng định nước này luôn theo dõi sát các hành động của Bình Nhưỡng.

Thông tin về vụ phóng mới nhất được loan báo 3 ngày sau khi Hàn Quốc ngày 19/7 khẳng định Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa nêu trên đã bay khoảng 550km trước khi rơi xuống biển.

Một tuần trước đó, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn vào sáng 12/7 dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để kiểm nghiệm khả năng và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược mới.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay, quả tên lửa đã bay hơn 1.000 km trong 4.491 giây, đạt độ cao 6.648,4 km trước khi lao xuống vùng biển phía Đông nước này. KCNA nhấn mạnh vụ phóng thử ICBM Hwasong-18 không ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của các quốc gia láng giềng.

Vẫn theo KCNA, Triều Tiên coi vụ phóng ngày 12/7 là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường khả năng tự vệ trước các nguy cơ từ các động thái quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên: Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân đáp trả

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo việc Mỹ triển khai vũ khí ở Hàn Quốc có thể khiến căng thẳng leo thang, cho phép Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Chinh ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN