Haiti chính thức có thủ tướng mới, không phải Thủ tướng lâm thời Claude Joseph

Ông Ariel Henry đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Haiti hôm 20-7, trong khi Thủ tướng lâm thời Claude Joseph rời chức vụ hiện tại và sẽ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của nước này.

Ông Ariel Henry đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Haiti hôm 20-7, chính thức tiếp quản việc điều hành đất nước thay cho Tổng thống Jovenel Moise, người đã bổ nhiệm ông hai ngày trước khi bị ám sát.

Theo hãng tin Sputnik, ông Henry, một nhà giải phẫu thần kinh 71 tuổi, đã tuyên thệ trong buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Port-Au-Prince.

Trước đó một ngày, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph thông báo ông đã đồng ý từ chức để chuyển giao quyền lực cho ông Henry, đối thủ của ông và là người được cộng đồng quốc tế ủng hộ.

Ông Joseph cho biết việc bổ nhiệm ông Henry thay thế mình được thực hiện để đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ hơn ở nước này.

Ông Ariel Henry đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Haiti hôm 20-7, chính thức tiếp quản việc điều hành đất nước. Ảnh: SPUTNIK

Ông Ariel Henry đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Haiti hôm 20-7, chính thức tiếp quản việc điều hành đất nước. Ảnh: SPUTNIK

Sau khi Tổng thống Moise bị ám sát vào đầu tháng 7, ông Joseph đã lên nắm quyền kiểm soát để đảm bảo hoạt động liên tục của chính phủ Haiti. Rời chức vụ hiện tại, ông sẽ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới, theo báo cáo trước đó của các hãng truyền thông.

Lễ nhậm chức của tân Thủ tướng Henry diễn ra với ngụ ý rằng chính phủ mới của Haiti sẽ được thành lập mà không có tổng thống, và sẽ phụ trách tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Ông Joseph trước đó đã thông báo rằng cuộc tổng tuyển cử ở Haiti dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26-9, Sputnik đưa tin.

Rời chức vụ thủ tướng lâm thời, ông Claude Joseph sẽ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của Haiti. Ảnh: REUTERS

Rời chức vụ thủ tướng lâm thời, ông Claude Joseph sẽ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của Haiti. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Moise bị ám sát tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince vào rạng sáng 7-7. Vụ ám sát đã đẩy đất nước nghèo nhất châu Mỹ này vào tình trạng bất ổn chính trị ở thời điểm bạo lực giữa các đảng phái gia tăng khiến hàng ngàn người phải di tản và hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề.

Giới chức Haiti hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise với hàng chục nghi phạm được xác định là lính đánh thuê Colombia và người Mỹ gốc Haiti.

Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise đã trở về nước vào ngày 17-7 để chuẩn bị cho lễ quốc tang của chồng, sau khi dành 10 ngày điều trị tại bệnh viện Mỹ.

Haiti, quốc gia với khoảng 11 triệu dân, đã phải vật lộn để đạt được ổn định kể từ khi chế độ độc tài triều đại Duvalier sụp đổ vào năm 1986 và phải đối phó với một loạt cuộc đảo chính lẫn can thiệp của nước ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Xuất hiện thông tin quyền Thủ tướng đứng sau vụ ám sát Tổng thống, cảnh sát Haiti nói gì?

Caracol News, một đài truyền hình tư nhân tại Colombia, đưa tin cho rằng, Thủ tướng Haiti tạm quyền Claude Joseph là "chủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHÔI CHƯƠNG ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN