Hải quân Ấn Độ đối đầu cướp biển, cứu tàu trên biển Đỏ

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

(NLĐO) - Một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã chặn tàu chở hàng Ruen bị cướp và yêu cầu cướp biển Somalia trên tàu đầu hàng, theo Reuters ngày 16-3.

Nhóm cướp biển trên bị nghi cướp tàu Ruen (treo cờ Malta) vào ngày 14-12-2023. Khi bị tàu Hải quân Ấn Độ chặn vào ngày 15-3 trên vùng biển quốc tế, những tên cướp này đã nổ súng chống trả - theo người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ.

Hải quân Ấn Độ đã kêu gọi nhóm cướp biển đầu hàng, thả tàu cũng như mọi thường dân mà chúng đang giam giữ.

Nhóm hải tặc Somalia cướp tàu Ruen có thể đã sử dụng con tàu này để tấn công một tàu chở hàng treo cờ Bangladesh ngoài khơi bờ biển Somalia trong tuần này - Hải quân Liên minh châu Âu cho biết hôm 14-3.

Cho đến khi tàu Ruen bị chiếm giữ, hải tặc Somalia chưa từng thực hiện thành công bất kỳ vụ cướp tàu buôn nào kể từ năm 2017.

Theo giới chức Ấn Độ, ít nhất 17 vụ cướp biển, âm mưu cướp biển hoặc tiếp cận đáng ngờ đã được Hải quân Ấn Độ ghi nhận kể từ tháng 12-2023.

Tàu Ruen (treo cờ Malta) được Hải quân Ấn Độ giải cứu hôm 15-3. Ảnh: Reuters

Tàu Ruen (treo cờ Malta) được Hải quân Ấn Độ giải cứu hôm 15-3. Ảnh: Reuters

Cùng với xung đột Gaza, khủng hoảng biển Đỏ thời gian qua làm gia tăng nỗi lo về một cuộc chiến sâu rộng ở Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đã thể hiện sự hiện diện của họ bằng cách triển khai tàu chiến và trinh sát ở phía Đông của biển Đỏ nhằm ứng phó với mọi cuộc tấn công tiềm tàng của Houthi và cướp biển.

Với hoạt động tuần tra nhất quán, sự hiện diện "đáng tin cậy" của Hải quân Ấn Độ góp phần đảm bảo an ninh cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Trong vài tháng qua, lực lượng này liên tục giải cứu các tàu bị cướp biển tấn công cũng như các tàu bị trúng tên lửa, bao gồm tàu chở hàng True Confidence có người Việt trên biển Đỏ mới đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ vừa công bố hình ảnh đầu tiên của tên lửa đạn đạo Agni-5 được trang bị đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), sau khi tên lửa được thử nghiệm đầu tuần này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN