Trung Quốc lên tiếng tin Ấn Độ điều 10.000 quân tới biên giới

Trung Quốc cho rằng việc Ấn Độ điều quân tới biên giới hai nước không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng giữa hai bên.

Tờ Times of India đưa tin Ấn Độ đã triển khai 10.000 binh sĩ đến khu vực biên giới với Trung Quốc (TQ) ở 2 bang Uttarakhand và Himachal Pradesh (2 vùng giáp với dãy Himalaya) để củng cố phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ chối bình luận về thông tin trên.

Trước thông tin trên, theo nội dung cuộc họp báo ngày 8-3 đăng trên trang web Bộ Ngoại giao TQ (fmprc.gov.cn), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nói rằng động thái của Ấn Độ là “không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng” giữa hai quốc gia.

“TQ cam kết hợp tác với Ấn Độ để bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới. Chúng tôi cho rằng hành động của Ấn Độ không có lợi cho việc bảo vệ hòa bình và không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng" - bà Mao nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: REUTERS

Bà Mao nói thêm rằng việc Ấn Độ điều quân tới biên giới với TQ không giúp làm dịu tình hình ở khu vực hoặc bảo vệ hòa bình và an toàn ở những khu vực này.

Ấn Độ và TQ có chung đường biên giới dài 3.800 km. Trong nhiều năm qua, hai nước đã không ít lần leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới. Cuộc đụng độ hồi năm 2020 ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ TQ thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải quân Ấn Độ cho biết sẽ tăng cường lực lượng trên các hòn đảo “có tầm quan trọng chiến lược” gần Maldives, và một căn cứ mới sẽ mở chỉ vài ngày trước khi nước này rút lực lượng ở quốc gia láng giềng về nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DƯƠNG KHANG ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN