Người Ấn Độ mang DNA của 3 loài người khác nhau

Một cuộc khai phá Nam Á kỳ diệu vào 50.000 năm trước cũng như câu chuyện về hai loài người cổ vừa được tiết lộ.

Một nghiên cứu mới tiết lộ bộ gien của người Ấn Độ hiện đại được thừa hưởng từ các vị tổ tiên ở miền đất nay là Tajikistan cùng cả hai loài người đã tuyệt chủng Neanderthals và Denisovans.

DNA người Ấn Độ chứa đựng dữ liệu phong phú về lịch sử di cư và tiến hóa của loài người - Ảnh: LIVE SCIENCE

DNA người Ấn Độ chứa đựng dữ liệu phong phú về lịch sử di cư và tiến hóa của loài người - Ảnh: LIVE SCIENCE

Để tìm ra điều đó, nhóm tác giả Trường Đại học California ở Berkeley (UCB), Đại học Havard, Đại học Michigan, Đại học Pennsylvania, Đại học Nam California (Mỹ), Viện Khoa học y tế toàn Ấn Độ và Viện Y học phân tử Phần Lan đã phân tích hơn 2.700 bộ gien người Ấn Độ hiện đại.

Các cá nhân này được lựa chọn từ 17 bang ở nhiều khu vực địa lý khác nhau, thuộc nhiều dân tộc khác nhau để có thể bao quát được sự phong phú về di truyền ở một đất nước có 1,4 tỉ dân.

Họ cũng tham gia một chương trình khảo sát quốc gia lớn mang tên "Nghiên cứu Lão hóa theo chiều dọc Ấn Độ - Đánh giá chứng mất trí nhớ" (LASI-DAD).

Theo PGS Priya Moorjani, nhà khoa học về di truyền, gien, tiến hóa và phát triển ở UCB, hầu hết người Ấn Độ có tổ tiên từ 3 nhóm người: nông dân Iran cổ đại, người chăn nuôi ở thảo nguyên Á - Âu và người săn bắt hái lượm Nam Á.

Ban đầu, cuộc nghiên cứu nhằm tìm hiểu về nhóm tổ tiên đầu tiên, là nhóm duy nhất mà các nghiên cứu trước đó chưa giải mã được nguồn gốc. Kết quả cho thấy trước khi định cư ở Iran, họ đến từ miền đất Tajikistan.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn hơn đến từ một phân tích riêng biệt, so sánh các bộ gien người Ấn Độ hiện đại này với hai loài người đã tuyệt chủng Neanderthals và Denisovans.

Họ là hai loài cùng thuộc chi Homo (chi Người) với loài Homo sapiens chúng ta. Đã có giao phối dị chủng xảy ra trong lịch sử tiến hóa, giữa nhiều nhóm của mỗi loài với nhau, mà bằng chứng chính là một ít DNA dị chủng tồn tại trong chúng ta.

Kết quả cho thấy người Ấn Độ ngày nay thừa hưởng 1%-2% DNA của cả hai loài người cổ này, với mức độ phong phú đáng kinh ngạc. Gần 90% gien của người Neanderthals ngoài châu Phi từng được biết đến đều nằm trong cơ thể những người Ấn Độ hiện đại.

Các mối quan hệ phức tạp cũng tiết lộ về một cuộc di cư lớn từ châu Phi cách đây 50.000 năm, tuy nhiên không rõ DNA của người Homo sapiens đã được hòa trộn như thế nào với DNA Neanderthals và Denisovans trong suốt chặng đường đó, cũng như con đường cụ thể họ đã đi.

Có thể hai loài người cổ này đã từng hiện diện ở Nam Á trước khi Homo sapiens đến và nảy sinh giao phối dị chủng.

Cũng có thể các loài này gặp nhau trên con đường di cư và cả tại "cố hương" châu Phi - có lẽ là nhiều lần - khiến DNA Homo sapiens của người Ấn Độ được hòa trộn với nhiều quần thể Neanderthals và Denisovans khác nhau.

Đó là một phát hiện mới, hứa hẹn là tiền đề cho những phát hiện giúp định hình lại lịch sử nhân loại.

Nguồn: [Link nguồn]

Các loài người cổ đã tìm đến miền đất nay là Trung Quốc sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây và có công nghệ rất phát triển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN