Giữa dịch virus Corona, Trung Quốc có động thái bất ngờ với Mỹ

Chính quyền Trung Quốc đã có những động thái thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh virus Corona có những ảnh hưởng sâu rộng và thông báo kế hoạch giảm một nửa mức thuế đối với 1.717 mặt hàng Mỹ.

Trung Quốc thông báo giảm thêm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Ảnh minh họa.

Trung Quốc thông báo giảm thêm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Ảnh minh họa.

Theo Guardian, các hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc nằm trong diện giảm thuế lần này là khoảng 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ bị áp thuế ngày 1.9.2019.

Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đã tạm ngừng từ cuối năm ngoái, khi hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Nhưng đợt giảm thuế lần này của Trung Quốc diễn ra đúng vào thời điểm dịch bệnh virus Corona diễn biến phức tạp. Các nhà phân tích cho rằng động thái mới của Trung Quốc nhằm lấy lại niềm tin, trong bối cảnh virus Corona tác động lớn với các doanh nghiệp và làm suy giảm tâm lý nhà đầu tư.

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo đợt giảm thuế mới có hiệu lực từ ngày 14.2. Một số hàng hóa sẽ có mức thuế mới là 5%, giảm từ 10% và các hàng hóa có mức thuế 5% giảm còn 2,5%.

Bộ Tài chính Trung Quốc để ngỏ khả năng tiếp tục điều chỉnh thêm thuế quan, dựa trên tình hình kinh tế và thương mại thực tế. Mức thuế Trung Quốc áp đặt với đậu tương Mỹ sẽ giảm từ 30% xuống còn 27,5%, giảm từ 5% xuống còn 2,5% đối với dầu thô

“Mọi động thái hạ nhiệt căng thẳng đều tốt. Đặc biệt là khi thị trường bị tác động mạnh bởi virus Corona”, Tommy Xie, nhà nghiên cứu Trung Quốc tại  ngân hàng OCBC ở Singapore, nói.

Trong khi đó, Mỹ đến nay vẫn giữ nguyên mức thuế với 250 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đề cập khả năng tiếp tục giảm thuế trong thỏa thuận giai đoạn 2 giữa hai nước.

Động thái cắt giảm thuế thể hiện bước tiến trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung, nhưng virus Corona bùng phát đặt dấu hỏi về việc nền kinh tế Trung Quốc có thể sớm hồi phục.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập phát động “cuộc chiến toàn dân” chống virus Corona

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động “cuộc chiến toàn dân” chống dịch bệnh virus Corona, trong bối cảnh Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN