Ảnh: Giường bệnh nhân virus Corona nhiều như "nấm sau mưa" ở bệnh viện tạm Vũ Hán

Trước tình trạng bệnh viện quá tải do số ca lây nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) vẫn tăng lên mỗi ngày, giới chức thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã "hô biến" 11 địa điểm công cộng thành các bệnh viện tạm để giảm tải cho các bệnh viện quá đông bệnh nhân.

Video: Vũ Hán có thêm 11 bệnh viện tạm nhờ tận dụng các địa điểm công cộng như trung tâm triển lãm, hội trường... Nguồn: CCTV13

Tờ Daily Mail hôm 5/2 dẫn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, thành phố Vũ Hán có thêm 11 bệnh viện tạm thời để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới. Đáng nói, số bệnh viện tạm này được chuyển đổi từ các trung tâm triển lãm và hội trường thể thao.

Theo đó, các bệnh viện tạm, với tổng số hơn 10.700 giường, sẽ tiếp nhận các bệnh nhân nghi nhiễm virus nCoV cũng như các trường hợp bị nhiễm nhưng chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ. Mục đích là để nhường giường trong các bệnh viện chính cho bệnh nhân với triệu chứng nghiêm trọng.

Các hình ảnh được báo chí chia sẻ cho thấy số giường bệnh nhiều như “nấm sau mưa” được xếp gần nhau đều tăm tắp. Đây là thành quả của các nhân viên xây dựng và tình nguyện viên không quản ngày đêm làm việc: 

 Số người lây nhiễm virus Corona chủng mới ở Trung Quốc ngày càng tăng dẫn đến tình trạng các bệnh viện bị quá tải, số giường bệnh không đủ để đáp ứng. Các đơn vị phụ trách xây dựng bắt đầu cải tạo các trung tâm giải trí và phòng triển lãm từ hôm 3/2. Ảnh: Getty Images 

 Số người lây nhiễm virus Corona chủng mới ở Trung Quốc ngày càng tăng dẫn đến tình trạng các bệnh viện bị quá tải, số giường bệnh không đủ để đáp ứng. Các đơn vị phụ trách xây dựng bắt đầu cải tạo các trung tâm giải trí và phòng triển lãm từ hôm 3/2. Ảnh: Getty Images 

Phòng thể dục Hongshan, Trung tâm triển lãm phòng khách Vũ Hán và Trung tâm triển lãm & hội nghị quốc tế Vũ Hán là 3 địa điểm đầu tiên được "hô biến" trong đêm 3/2. Các địa điểm này có tổng số hơn 4.000 giường bệnh và sẽ tiếp nhận các trường hợp nhiễm virus nCoV với triệu chứng nhẹ và dưới 65 tuổi, theo Tân hoa xã.

Phòng thể dục Hongshan, Trung tâm triển lãm phòng khách Vũ Hán và Trung tâm triển lãm & hội nghị quốc tế Vũ Hán là 3 địa điểm đầu tiên được "hô biến" trong đêm 3/2. Các địa điểm này có tổng số hơn 4.000 giường bệnh và sẽ tiếp nhận các trường hợp nhiễm virus nCoV với triệu chứng nhẹ và dưới 65 tuổi, theo Tân hoa xã.

Ngoài ra, Vũ Hán còn có 8 địa điểm giải trí khác được chuyển đổi thành bệnh viện tạm, gồm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Guanggu (1.000 giường), Trung tâm triển lãm quốc tế Vũ Hán (1.000 giường), Trung tâm thể thao Vũ hán (1.100 giường), Trung tâm thể thao Tazihu (1.000 giường), Hội trường thể thao Vũ hán (300 giường), Trường hướng nghiệp Shipailing (800 giường), Trung tâm thể thao ngoài trời Dahuashan (1.000 giường), Phòng thể dục của trường trung học số 1 Huangpi (500 giường). Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, Vũ Hán còn có 8 địa điểm giải trí khác được chuyển đổi thành bệnh viện tạm, gồm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Guanggu (1.000 giường), Trung tâm triển lãm quốc tế Vũ Hán (1.000 giường), Trung tâm thể thao Vũ hán (1.100 giường), Trung tâm thể thao Tazihu (1.000 giường), Hội trường thể thao Vũ hán (300 giường), Trường hướng nghiệp Shipailing (800 giường), Trung tâm thể thao ngoài trời Dahuashan (1.000 giường), Phòng thể dục của trường trung học số 1 Huangpi (500 giường). Ảnh: Getty Images

Video: Hội trường thể thao được "hô biến" thành bệnh viện tạm. Nguồn: Nhật báo Hồ Bắc

Trong số 11 bệnh viện tạm, Trung tâm khoa học và công nghệ Guanggu với diện tích 10.000 mét vuông, được chia làm 3 khu và trang bị các lối đi đặc biệt để nhân viên y tế ra vào thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, địa điểm này còn có khu vực dành riêng cho nhân viên y tế tự khử trùng, tờ Beijing News đưa tin. Ảnh Getty Images

Trong số 11 bệnh viện tạm, Trung tâm khoa học và công nghệ Guanggu với diện tích 10.000 mét vuông, được chia làm 3 khu và trang bị các lối đi đặc biệt để nhân viên y tế ra vào thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, địa điểm này còn có khu vực dành riêng cho nhân viên y tế tự khử trùng, tờ Beijing News đưa tin. Ảnh Getty Images

Theo Daily Mail, giới chức thành phố Vũ Hán hôm 5/2 cho biết 28 bệnh viện của thành phố đã tiếp nhận tổng số hơn 8.100 bệnh nhân, trong khi hơn 5.400 người khác bị cách ly tại 132 điểm kiểm dịch. Ảnh: Getty Images

Theo Daily Mail, giới chức thành phố Vũ Hán hôm 5/2 cho biết 28 bệnh viện của thành phố đã tiếp nhận tổng số hơn 8.100 bệnh nhân, trong khi hơn 5.400 người khác bị cách ly tại 132 điểm kiểm dịch. Ảnh: Getty Images

Trước đó, thành phố Vũ Hán cũng đã mở cửa bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân liên quan tới virus nCoV đầu tiên - Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường bệnh và được xây chỉ trong 10 ngày. Bệnh viện thứ 2 Lôi Thần Sơn với 1.600 giường bệnh cũng nhanh chóng được hoàn thiện và dự kiến đi vào phục vụ vào ngày 6/2. Lôi Thần Sơn cách Hỏa Thần Sơn khoảng 40 km. Ảnh: Getty Images

Trước đó, thành phố Vũ Hán cũng đã mở cửa bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân liên quan tới virus nCoV đầu tiên - Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường bệnh và được xây chỉ trong 10 ngày. Bệnh viện thứ 2 Lôi Thần Sơn với 1.600 giường bệnh cũng nhanh chóng được hoàn thiện và dự kiến đi vào phục vụ vào ngày 6/2. Lôi Thần Sơn cách Hỏa Thần Sơn khoảng 40 km. Ảnh: Getty Images

11 bệnh viện tạm với hơn 10.000 giường sẽ giúp các bệnh viện chính ở Vũ Hán bớt quá tải. Ảnh: Getty Images

11 bệnh viện tạm với hơn 10.000 giường sẽ giúp các bệnh viện chính ở Vũ Hán bớt quá tải. Ảnh: Getty Images

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Hàng loạt bệnh nhân nhiễm virus Corona khỏi bệnh, vui mừng xuất viện ở tâm dịch

Cảnh tượng 20 bệnh nhân nhiễm virus Corona phấn khởi rời bệnh viện sau khi khỏi bệnh được truyền thông Trung Quốc đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN