Giữa dịch Covid-19, 3 trẻ em New York tử vong liên quan đến căn bệnh bí ẩn

Các trẻ em ở bang New York, Mỹ, tử vong liên quan đến chứng bệnh gọi là Kawasaki và nhiều ca nhiễm cũng dương tính với Covid-19, thống đốc bang New York Andrew Cuomo, nói.

Theo RT, ước tính có 73 trường hợp trẻ em nhiễm căn bệnh mới, bao gồm cả các em nhỏ và trẻ em ở độ tuổi đi học cấp 1.

Căn bệnh Kawasaki lây nhiễm cho 73 trẻ em được cho là có liên hệ với đại dịch Covid-19 đang lây lan ở bang New York.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 với hơn 340.000 ca nhiễm và hơn 26.000 ca tử vong chỉ sau 2 tháng.

Bệnh Kawasaki là tình trạng sốt cấp, thường kèm phát ban toàn thân ở trẻ nhỏ, gây viêm nhiễm mạch máu trên toàn thân, bao gồm động mạch vành dẫn đến đau tim.

Bang New York ghi nhận 3 trường hợp trẻ em tử vong liên quan đén chứng bệnh bí ẩn.

Bang New York ghi nhận 3 trường hợp trẻ em tử vong liên quan đén chứng bệnh bí ẩn.

Nguồn tin từ Sở Y tế New York cho biết, những bệnh nhi trên nhập viện với các triệu chứng sốt cao, phát ban và một số bị tiêu chảy. Các em nhỏ nằm trong độ tuổi từ 2 - 15, đa phần đều cần hỗ trợ ổn định huyết áp, trong đó có 5 em cần can thiệp bằng máy thở.

Đáng chú ý, hầu hết các trẻ em này đều dương tính với SARS-CoV-2 hoặc có kháng thể trong máu, nghĩa là có thể đã từng nhiễm Covid-19. Hiện chưa rõ trẻ em ở các vùng khác của Mỹ có mắc hội chứng này hay không.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xác nhận điều tra về mối liên hệ giữa Kawasaki và Covid-19. Nguồn gốc căn bệnh nguy hiểm trên đến nay vẫn là một bí ẩn. Nhiều giả thuyết về nguyên nhân đã được đưa ra, bao gồm vi khuẩn, nấm và cả các chủng khác của vi rút Corona. Theo các chuyên gia y tế, vẫn còn quá sớm để kết luận rằng Kawasaki và Covid-19 có liên quan với nhau.

Bệnh Kawasaki được ghi nhận từ cách đây 50 năm nhưng đến nay vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Căn bệnh này không rõ nguồn gốc lây lan, nhưng có thể dễ dàng điều trị nếu được phát hiện kịp thời.

Thống đốc Cuomo đã yêu cầu cơ quan y tế bang New York nghiên cứu về căn bệnh Kawasaki và đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp.

“Đây thực sự là tin tức đau buồn, mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc chiến chống dịch bệnh ở bang New York. Giới chức y tế bang đang điều tra các trường hợp trên”, ông Cuomo nói, nhấn mạnh các bậc phụ huynh cần đưa con em đến bệnh viện ngay nếu có các triệu chứng sốt, phát ban.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 80.000 ca tử vong vì Covid-19, Mỹ phát khẩn cấp thuốc kháng virus

Chính phủ Mỹ bắt đầu phân phát hàng loạt thuốc kháng virus remdesivir cho các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN