Giận Úc, chủ quần đảo chiến lược dọa bán hết đất cho Trung Quốc

Chủ quần đảo Conflict (gần Úc) tuyên bố, nếu chính phủ Úc không mua lại những hòn đảo của ông, chúng sẽ được bán cho Trung Quốc.

Quần đảo Conflict trên bản đồ (ảnh: Dailymail)

Quần đảo Conflict trên bản đồ (ảnh: Dailymail)

RT hôm 25/8 đưa tin, từ hồi tháng 6, ông Ian Gowrie Smith – chủ quần đảo Conflict – đã gửi thư cho Ngoại trưởng Úc Penny Wong và đề nghị bán lại quần đảo của mình với giá 25 triệu USD.

Quần đảo Conflict nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông Úc, giữa 2 đảo quốc Papua New Guinea và Solomon. Conflict bao gồm 21 đảo san hô, có vị trí chiến lược khi nằm trên tuyến vận tải biển chính của Úc và 3 tuyến cáp dữ liệu dưới đáy đại dương. Giới quan sát nhận định, Conflict có ảnh hưởng tới an ninh trên biển của Úc.

Gowrie Smith cho biết, ông vẫn chưa nhận được phản hồi về việc mua lại quần đảo từ chính phủ Úc và có thể bán Conflict cho Trung Quốc.

Bình luận về vụ việc, Anthony Albanese – Thủ tướng Úc – cho rằng, Canberra có thể thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trước Trung Quốc mà không cần mua lại quần đảo Conflict theo yêu sách của ông Gowrie Smith.

Ông Albanese nhấn mạnh, khu vực phía đông Úc có tới hơn 500 đảo lớn nhỏ và chính phủ Úc không thể dùng tiền thuế của người dân để mua lại tất cả các hòn đảo, chỉ để ngăn Trung Quốc sở hữu chúng.

“Hãy nghĩ về tiền thuế của người dân”, ông Albanese nói.

Ông Albanese cho rằng, nếu Úc chi tiền để mua Conflict theo yêu sách của ông Gowrie Smith, đây sẽ là một tiền lệ xấu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Úc lưu ý, Canberra sẽ “xem xét vấn đề Conflict” vì đây có thể là vấn đề an ninh đối với với Papua New Guinea – đảo quốc có chủ quyền với quần đảo Conflict.

Phát biểu trên truyền thông, Gowrie Smith cho biết, ông cảm thấy không vui khi chính phủ Úc thiếu quan tâm đến quần đảo của mình. Ông Gowrie Smith nhấn mạnh, một trong số các đảo thuộc Conflict có đủ điều kiện để xây đường băng quân sự.

Ông Gowrie Smith cho biết, người đại diện của mình đang làm việc với phía Trung Quốc về vấn đề bán lại quần đảo Conflict.

“Tôi không biết liệu thương vụ này có giá trị chiến lược gì hay không, nhưng thực tế là họ có tiền”, ông Gowrie Smith nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Quần đảo Solomon ‘hắt hủi’ Thứ trưởng Mỹ

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare không đến dự lễ tưởng niệm một trận chiến quan trọng thời Thế chiến 2 mà Mỹ tổ chức vào cuối tuần qua. Báo chí địa phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN