Trung Quốc nhập than Nga cao kỷ lục trong tháng 7

Trung Quốc tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga trong tháng 7 dù nhu cầu trong nước giảm do kinh tế gặp khó khăn vì vấn đề khí hậu và dịch bệnh Covid-19.

Trung Quốc tăng nhập khẩu than và dầu thô từ Nga bất chấp nhu cầu về năng lượng giảm.

Trung Quốc tăng nhập khẩu than và dầu thô từ Nga bất chấp nhu cầu về năng lượng giảm.

Nga là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong 3 tháng liên tiếp, kể từ tháng 5. Dữ liệu nhập khẩu than Nga của Trung Quốc trong tháng 7 cũng đạt mức kỷ lục, theo SCMP.

Trung Quốc nhập khẩu dầu thô Nga trong tháng 7 đạt 7,15 triệu tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu mới được công bố từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc cũng tăng nhập khẩu than của Nga thêm 14,4% trong tháng 7, lên mức cao nhất lịch sử với tổng cộng 7,42 triệu tấn, dữ liệu cho biết.

Nhu cầu của Trung Quốc đối với năng lượng toàn cầu giảm do lệnh phong tỏa vì Covid-19 ở nhiều địa phương và các khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu than đá và dầu thô của Trung Quốc từ Nga.

Nhập khẩu than của Trung Quốc trên toàn cầu trong tháng 7 giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái còn với dầu thô giảm 9,5%, theo SCMP.

Khi các nước phương Tây áp đặt chính sách hạn chế nhập khẩu dầu Urals của Nga, Trung Quốc lại tích cực thu mua với mức tăng 34% trong tháng 7.

70% lượng dầu Urals của Nga được chuyển tới các cảng Dongjiakou và Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bằng đường biển. "Nhu cầu về dầu Urals Nga vẫn ở mức cao đối với các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc", dữ liệu cho biết.

Trung Quốc dự kiến sẽ tích cực nhập khẩu than từ Nga trong những tháng tới, do tình trạng hạn hán trên diện rộng khiến các nhà máy thủy điện ở nước này gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng điện, đặc biệt là tình trạng khô hạn trên sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á.

Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu than của Nga từ ngày 11/8.

Nguồn: [Link nguồn]

Mực nước sông Dương Tử thấp kỷ lục, TQ gieo mây để tạo mưa nhân tạo

Trung Quốc đang sử dụng mọi biện pháp có thể để gieo mây lên bầu trời nhằm đem đến lượng mưa lớn hơn, trong bối cảnh mực nước sông Dương Tử đã giảm xuống mức thấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN