Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine nói về vai trò trong vụ đánh bom cầu Crimea

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 26/5 đưa ra bình luận về vụ nổ trên cầu Crimea hồi năm ngoái, nói rằng SBU “đã thực hiện một số biện pháp nhất định” trong vụ việc.

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk.

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk.

“Theo nguyên tắc thường thấy của chiến tranh, đó là một tuyến đường hậu cần quan trọng của đối phương mà chúng tôi cần phải cắt đứt. Một số biện pháp như vậy đã được thực hiện. Tuy nhiên, tôi không thể đưa ra tuyên bố chi tiết”, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, Vasyl Maliuk trả lời trên truyền thông Ukraine.

Ông Maliuk cũng nói cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát nhằm vào Hạm đội Biển Đen Nga hồi tháng 10 năm ngoái nằm trong kế hoạch đặc biệt của SBU.

Tháng 12/2022, ông Maliuk cũng từng ám chỉ rằng các cơ quan đặc biệt Ukraine có thể đứng sau vụ đánh bom cầu Crimea.

Theo RIA Novosti, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), Kirill Budanov từng nói bóng gió về việc lực lượng đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ đánh bom cầu Crimea.

Trả lời trên tờ Washington Post vào tháng 2/2023, ông Budanov từ chối xác nhận lực lượng Ukraine đứng sau vụ đánh bom cầu Crimea và tập kích nhằm vào căn cứ không quân Nga. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công kiểu như vậy.

“Có người gài chất nổ. Có máy bay không người lái. Cho đến khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục, sẽ có những vấn đề đối với nước Nga”, ông Budanov nói trên tờ Washington Post.

Sáng ngày 8/10/2022, một chiếc xe tải bất ngờ nổ tung khi di chuyển trên cầu Crimea, gây thiệt hại đáng kể bao gồm hư hại ở hai nhịp cầu.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) coi đây là vụ tấn công khủng bố do Ukraine đứng sau. Tổng cộng có 8 người bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Sĩ quan Ukraine tung video về tình trạng của Tổng Tư lệnh quân đội

Anatolii Shtefan, sĩ quan quân đội Ukraine, đăng video cho thấy tình tình sức khỏe hiện tại của đại tướng Valery Zaluzhny – Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN