Sĩ quan Ukraine tung video về tình trạng của Tổng Tư lệnh quân đội

Anatolii Shtefan, sĩ quan quân đội Ukraine, đăng video cho thấy tình tình sức khỏe hiện tại của đại tướng Valery Zaluzhny – Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang ukraine.

Tổng Tư lệnh Ukraine xuất hiện trong video (nguồn: Ukraine Pravda)

“Ông Valery Zaluzhny vẫn khỏe mạnh và đang lên kế hoạch tái kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine”, ông Shtefan nói trong video.

“Tôi đang ngồi cạnh Tổng Tư lệnh”, ông Shtefan nói thêm.

Đoạn video của Shtefan được Ukraine Pravda đăng tải hôm 26/5. Trong video, sĩ quan Shtefan khẳng định đang làm việc với ông Zaluzhny vào ngày 25/5.

Trong video, tướng Zaluzhny gửi lời chào, cảm ơn người dân Ukraine, nói rằng Ukraine sẽ đi tới chiến thắng trong cuộc xung đột.

Trước đó, hôm 24/5, dẫn nguồn tin từ giới chức Ukraine, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, ông Zaluzhny bị thương ở đầu và nhiều vị trí khác do trúng mảnh đạn văng trong một vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga ở khu vực Kherson. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 5 và ông Zaluzhny cũng không xuất hiện từ thời điểm đó.

Theo RIA Novosti, thương tích của ông Zaluzhny rất phức tạp. Ngoài các vết thương do mảnh đạn văng, Tổng Tư lệnh Ukraine còn mắc bệnh tiểu đường.

“Ông ấy có thể sẽ sống sót, nhưng không thể tiếp tục công việc của mình”, một quan chức Ukraine (giấu tên) tiết lộ, theo RIA Novosti.

Ông Zaluzhny là chỉ huy quân sự cấp cao bậc nhất của quân đội Ukraine.

Hôm 26/5, Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố, ngày 25/5, tướng Zaluzhny đã có cuộc họp với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho hay, trong ngày 26/5, quân đội Nga tổ chức tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào Kiev và nhiều thành phố khác ở nước này.

Ở vùng Kharkiv (Đông Bắc Ukraine), một kho dầu lớn bốc cháy sau vụ tập kích của quân đội Nga. Thống đốc vùng này cũng thông báo về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Hạ tầng ở Ukraine bị tên lửa Nga đánh trúng trong vụ tập kích hôm 26/5 (ảnh: CNN)

Hạ tầng ở Ukraine bị tên lửa Nga đánh trúng trong vụ tập kích hôm 26/5 (ảnh: CNN)

Giới chức Kiev cho hay, một trung tâm thương mại, một số nhà dân và nhiều ô tô bị thiệt hại do mảnh vỡ từ tên lửa, UAV Nga. Khu vực Dnipro cũng bị tấn công. Giới chức vùng này chưa công bố thiệt hại.

Lực lượng phòng không Ukraine thông báo, từ 22 giờ đêm ngày 25/5 đến 5 giờ sáng ngày 26/5 (giờ Ukraine) quân đội Nga đã phóng 17 tên lửa và 31 UAV. Phòng không Ukrine bắn hạ 10 tên lửa, 23 UAV tự sát và 2 UAV trinh sát trong số này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/5 xác nhận tổ chức tập kích bằng “vũ khí có độ chính xác cao” vào Ukraine.

“Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Hãng thông tấn Nga: Tổng Tư lệnh Ukraine bị thương nặng

Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine – đại tướng Valery Zaluzhny – bị thương nặng do tên lửa Nga, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc - Ukraine Pravda, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN