Gazprom tuyên bố trữ lượng khí đốt đủ dùng ít nhất 100 năm

Sự kiện: Tin tức Nga

Một giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Nga Gazprom ngày 31/8 nói các đối tác và khách hàng Nga sẽ được tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ và tin cậy.

Lợi nhuận của Gazprom trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng lên mức kỷ lục.

Lợi nhuận của Gazprom trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng lên mức kỷ lục.

Phát biểu tại Hội nghị Kinh doanh Quốc tế ngày 31.8, giám đốc tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, Alexey Miller nói Nga có trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ có thể đủ dùng hơn một thế kỷ. Một số mỏ khai thác và sản xuất khí đốt vẫn sẽ hoạt động cho đến năm 2120, ông Miller nói thêm, theo RT.

“Các khách hàng của chúng tôi sẽ được tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ và tin cậy. Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là người tiêu dùng Nga có thể lạc quan về tương lai khí đốt của đất nước. Bởi vì chúng tôi có nguồn dự trữ cho 100 năm tới”, báo Nga RT dẫn lời ông Miller cho biết.

Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng nhà nước Nga đưa ra dự báo lạc quan về sự phát triển của các nguồn tài nguyên rộng lớn ở bán đảo Yamal, phía bắc nước Nga. Ông Miller cho biết, Gazprom đang chuẩn bị khai thác mỏ khí Kharasavey và cũng đã bắt đầu khoan sâu ở mỏ Bovanenkovo.

Nga là quốc gia có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 48 nghìn tỉ mét khối, tương đương 1/4 tổng trữ lượng toàn cầu.

Cũng trong ngày 31/8, Gazprom thông báo mức lợi nhuận khổng lồ lên tới 41,46 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2022. Đây là giai đoạn giá khí đốt và dầu thô tăng vọt, do lo ngại nguồn cung toàn cầu ảnh hưởng vì cuộc xung đột ở Ukraine.

“Bất chấp áp lực trừng phạt và môi trường bên ngoài không thuận lợi, Tập đoàn Gazprom đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận ròng kỷ lục trong nửa đầu năm 2022”, phó giám đốc điều hành Gazprom, Famil Sadygov nói.

Gazprom hiện đang tạm ngừng cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 trong 3 ngày, từ ngày 31/8 đến 2/9. Tập đoàn năng lượng Nga đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân gây gián đoạn hoạt động bảo trì đường ống và các trang thiết bị liên quan.

Phương Tây khẳng định các tuabin mà Nga đem bảo tri ở Canada không nằm trong danh mục trừng phạt. Nhưng Moscow đến nay vẫn chưa nhận lại các tuabin, ám chỉ rằng châu Âu cần dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đủ sức cắt hoàn toàn khí đốt cho châu Âu trong bao lâu?

Giá năng lượng toàn cầu tăng vọt hoàn toàn có lợi cho Moscow, các nhà phân tích nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN