Gặp sự cố trên trời, xe bọc thép Nga 7 tấn "nát như tương" sau cú rơi hơn 1,5 km

Khoảnh khắc một trong hai xe bọc thép Nga lao vun vút và đâm sầm xuống đất được camera ghi lại.

Tờ Daily Mail hôm 23/9 đưa tin, sự cố xảy ra trong cuộc tập trận vũ trang quốc tế Tsentr-2019 với sự góp mặt của 8 nước, trong đó có Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Một xe bọc thép (chiến đấu bộ binh) BMD-2 - nặng 7 tấn - bị phá hủy hoàn toàn sau khi rơi thẳng xuống từ độ cao 1,5 km.

Chiếc thứ hai cũng chịu chung số phận với chiếc đầu tiên sau khi chúng được thả từ máy bay vận tải quân sự. Tuy nhiên, sự cố với chiếc thứ hai không được camera quay lại.

Quan chức Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không binh sĩ nào ở trong hai xe chiến đấu bộ binh gặp sự cố và cũng không ai dưới mặt đất bị thương.

Thời điểm sự việc xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt để giám sát các cuộc tập trận. Tuy nhiên, không rõ ông chủ điện Kremlin có quan sát thấy vụ việc hay không.

"Do hệ thống dù trục trặc, hai xe chiến đấu bộ binh bị phá hủy hoàn toàn khi rơi tự do từ khoảng cách lớn so với mặt đất. Trong xe không có binh sĩ và không ai bị thương trong vụ việc. Lý do dù không mở đang được điều tra", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, lý giải nguyên nhân sự cố.

Một nguồn tin cho rằng việc thả hai hai xe bọc thép không tuân thủ quy tắc an toàn khi vẫn thực hiện dù gió quá lớn. 

Binh sĩ từ Nga, Trung Quốc, Pakistan, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan cùng tham gia tập trận với số lượng quân nhân lên tới 128.000 người. Theo Daily Mail, một vụ tai nạn khác đã xảy ra trong cuộc tập trận, khiến 5 binh sĩ bị thương.

Xe bọc thép Nga lần đầu chở quân lao từ trên trời xuống đất

Quân đội Nga lần đầu tiên thả xe bọc thép chở quân trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền trung đất nước và Nga cũng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN