2.000 CĐV Malaysia hừng hực khí thế kéo sang sân Mỹ Đình tối nay

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Nhiều cổ động viên trung thành của Malaysia không ngại đường xa  hay thời gian hạn chế để ra nước ngoài cổ vũ đội tuyển trong các trận đấu đội nhà thi  đấu trên sân khách.

Các cổ động viên Malaysia luôn "cháy" hết mình vì đội tuyển.

Các cổ động viên Malaysia luôn "cháy" hết mình vì đội tuyển.

ĐT Việt Nam có trận thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình gặp ĐT Malaysia tại bảng G vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10.10.

Malaysia đã có sự thay đổi so với khi để thua Việt nam ở AFF Cup 2018, nhưng ĐT Việt Nam vẫn rộng cửa chiến thắng nhờ ưu thế sân nhà. Trước trận đấu, tuyền thông Malaysia đã có cuộc phỏng vấn với một số cổ động viên và hỏi họ lý do ra nước ngoài cổ vũ đội tuyển.

Theo New Strait Times, Khairul Nizam Arifin, Azraei Muhamad, Alif Hanif Ismail và Danish Adam Tarmizi là 4 trong số các cổ động viên Malaysia trung thành nhất. Họ đã đáp máy bay hàng ngàn km đi khắp châu Á để cổ vũ đội nhà.

4 người này nói rằng dù đội tuyển Malaysia thi đấu ở đâu, họ cũng sẽ theo đến đó cổ vũ. Ước tính có khoảng 2.000 cổ động viên Malaysia đến Hà Nội cổ vũ đội nhà thi đấu vòng loại World Cup 2022 với ĐT Việt Nam vào ngày 10.10.

Nizam, 33 tuổi, một cây bút tự do, nói mình đã cổ vũ ĐT Malaysia từ năm 2009. Kể từ khi Malaysia đoạt HCV Sea Games, Nizam đã quyết định dành trọn vẹn tình yêu với đội tuyển.

“Lần đầu tôi cổ vũ đội tuyển là trong trận chung kết AFF Cup năm 2010 ở Bukit Jalil. Đó khoảnh khắc tuyệt vời khi Malaysia đánh bại Indonesia ở trận lượt đi với tỉ số 3-0”.

Nizam sau đó theo chân đội tuyển đến thi đấu ở Bangkok, Yangon hay Phnom Penh. “Trận bán kết năm ngoái ở Bangkok, Thái Lan khiến tôi ghi nhớ nhất vì có quá nhiều cảm xúc”.

Malaysia từng khuyến cáo những điều cổ động viên không nên làm để giữ hình ảnh đất nước khi ra nước ngoài cổ vũ.

Malaysia từng khuyến cáo những điều cổ động viên không nên làm để giữ hình ảnh đất nước khi ra nước ngoài cổ vũ.

Nizam nói mình thích phong cách huấn luyện của HLV Cheng Hoe. “Chúng tôi đang ngày càng mạnh hơn. Năm 2012 là lúc đội tuyển xuống dốc nhưng giờ đây, chúng tôi có thể trở nên mạnh hơn thời đỉnh cao năm 2010”.

Nizam có vợ là người rất hiểu tâm lý chồng, luôn ủng hộ để cả hai ra nước ngoài cổ vũ, dù chi phí không hề rẻ. “Chi phí không đến mức đắt đỏ nếu bạn lên kế hoạch từ trước. Có những chuyến bay giá rẻ, tiết kiệm được số tiền không nhỏ”,  Nizam nói.

Azraei, 29 tuổi, một nhân viên tư vấn tài chính, nói trải nghiệm ở các trận đấu trên sân khách rất thú vị. “Tôi từng tự hỏi vì sao mọi người làm điều này vì chi khoản tiền không nhỏ và tốn cả thời gian. Nhưng bạn tôi nói rằng tiền có thể kiếm lại được, còn trải  nghiệm chỉ đến từ những khoảnh khắc”.

Azraei cũng bày tỏ sự tin tưởng vào HLV Cheng Hoe, khi ông biết tận dụng điểm mạnh của các các cầu thủ, so với thời Dollah Salleh.

Alif, 29 tuổi, một doanh nhân, chia sẻ: “Tôi luôn theo chân ĐT Malaysia dù họ thi đấu ở đâu vì tôi cổ vũ các cầu thủ”.

Về phần mình, Danish, 31 tuổi, nói anh đã chứng kiến ĐT Malaysia thay đổi từ ngày còn đi học, cách đây 12 năm.

Danish so sánh trận đấu bóng đá với những “cuộc chiến” và đó là lý do duy nhất  Danish luôn bỏ tiền ra nước ngoài thuê khách sạn, mua vé vào sân xem đội tuyển thi đấu. “Chúng tôi đặc biệt yêu thích đội tuyển quốc gia. Làm sao họ có thể chiến đấu mà không được các cổ động viên cổ vũ?”

AFF Cup: Nhóm người Malaysia đánh CĐV Việt đến đổ máu năm 2014 là ai?

Nhóm Ultras Malaysia từng gây không ít “ác mộng“ cho các CĐV nước ngoài, và ở trận chung kết AFF Cup trên sân Bukit Jalil ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NST ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN