Dầu Nga bán sang Trung Quốc với giá nào?

Dầu thô ESPO của Nga từ vùng Viễn Đông đang được bán vượt mức giá trần 60 USD/thùng mà phương Tây áp đặt.

Trung Quốc vẫn tăng cường mua nhiên liệu từ Nga (ảnh: Reuters)

Trung Quốc vẫn tăng cường mua nhiên liệu từ Nga (ảnh: Reuters)

Dẫn thông tin từ công ty nghiên cứu thị trường Argus Media (Anh), Bloomberg hôm 10/12 đưa tin, các công ty lọc dầu tư nhân Trung Quốc vẫn mua dầu Nga cao hơn mức 60 USD/thùng.

Theo Argus Media, giá dầu thô ESPO của Nga giao vào tháng 1/2023 là 67,11 USD/thùng. Nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc đã đặt hàng mua các lô dầu từ Nga với giá trên.

Dầu ESPO là loại dầu nhẹ, hàm lượng lưu huỳnh thấp, được vận chuyển theo đường ống dẫn dầu Eastern Siberia Pacific Ocean (ESPO) do tập đoàn nhà nước Nga Transneft vận hành. Đường ống này kết nối vùng Siberia với cảng Kozmino (Nga). Trong năm 2022, Transneft có kế hoạch xuất khẩu sang Trung Quốc 40 triệu tấn dầu.

Trước đó, hôm 5/12, mức giá trần dầu Nga do EU, G7 áp đặt bắt đầu có hiệu lực. Các công ty phương Tây bị cấm vận chuyển, cung cấp bảo hiểm cho các lô dầu Nga bán vượt mức 60 USD/thùng.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bloomberg, Nga vẫn có thể bán dầu cho những khách hàng lớn ở châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc bằng các tàu riêng. Nga cũng tự bảo hiểm cho các chuyến tàu chở dầu này.

Theo RT, Trung Quốc – khách hàng mua nhiều dầu nhất của Nga – không đồng ý tham gia áp trần giá dầu Nga với phương Tây. Hôm 5/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định việc hợp tác năng lượng giữa Bắc Kinh và Moscow dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Nhiều công ty lọc dầu tư nhân ở Trung Quốc cho biết, họ vẫn mua dầu Nga với giá thị trường. 

Một số công ty lọc dầu là khách hàng truyền thống của loại dầu ESPO cho hay, họ “không thực sự quan tâm” đến giới hạn giá do phương Tây áp đặt. Tất cả những gì họ quan tâm là làm cách nào để mua được dầu Nga một cách thuận tiện và thu lợi nhuận từ việc mua dầu giá rẻ của Nga.

Theo Reuters, từ đầu tháng 12, Nga đã bán ít nhất một lô dầu ESPO cho người mua ở Trung Quốc với giá khoảng 68 USD/thùng. Các giao dịch mua bán dầu giữa Nga với Trung Quốc hiện chủ yếu thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thay vì USD.

Hồi đầu tháng 10, công ty dầu khí Rosneft (Nga) đã mở rộng hoạt động cho thuê tàu chở dầu. Điều này giúp các công ty dầu khí khác của Nga tăng cường vận chuyển dầu đến các nước không tham gia áp trần giá dầu. Rosneft cũng có thể đứng ra bảo hiểm cho các lô dầu này, theo RT.

Hôm 9/12, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu để đáp trả lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Ông Putin cũng nhấn mạnh, mức trần giá dầu mà phương Tây áp đặt sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến ngân sách của Nga.

“Mức giá 60 USD/thùng dầu mà phương Tây áp đặt tương đương với giá dầu chúng tôi bán. Chúng tôi đang bán dầu với mức giá đó. Vì vậy, không có gì phải lo ngại về ngân sách”, ông Putin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin tiết lộ lý do Nga không ngại mức trần giá dầu 60 USD/thùng

Tổng thống Nga Putin cảnh báo, Moscow sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu và sẽ không bán dầu cho bất kỳ nước nào áp trần giá bán dầu Nga, bất kể mức giá có là bao nhiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN