Triều Tiên công bố thành tựu lớn nhất năm 2022

Nhật báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên – cho hay, thành tựu lớn nhất năm 2022 mà Bình Nhưỡng đạt được đến từ những nỗ lực không ngừng của Chủ tịch Kim Jong Un.

Ông Kim Jong Un gặp mặt các quan chức y tế góp công lớn trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 (ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un gặp mặt các quan chức y tế góp công lớn trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 (ảnh: KCNA)

Trong một bài viết đăng tải hôm 10/12, Rodong Sinmun ca ngợi chiến thắng trước dịch Covid-19 là thành tựu vĩ đại nhất năm của Triều Tiên. Theo đó, Chủ tịch Triều Tiên – ông Kim Jong Un – đã đưa ra những chỉ đạo kịp thời, thực hiện các biện pháp phong tỏa khoa học để đẩy lùi dịch bệnh. Rodong Sinmun nhấn mạnh, Triều Tiên đã kiểm soát Covid-19 một cách hiệu quả.

“Với tầm nhìn xa và quyết tâm mạnh mẽ, ông Kim Jong Un đã thiết lập hàng rào cách ly và các biện pháp phòng ngừa chủ động, nghiêm ngặt ngay khi virus mới lây lan”, Rodong Sinmun cho hay.

Từ năm 2019, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, Triều Tiên đã phong tỏa biên giới. Đến ngày 12/5, Triều Tiên ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên và thực hiện kế hoạch chống dịch ở mức cao nhất.

Số ca mắc sốt ghi nhận hằng ngày ở Triều Tiên đạt đỉnh vào ngày 15/5 với 392.920 trường hợp. Đến ngày 29/7, Triều Tiên không ghi nhận ca mắc sốt mới nào.

Hôm 11/8, ông Kim Jong Un tuyên bố chiến thắng dịch Covid-19 và ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp “chống dịch khẩn cấp tối đa” ở Bình Những.

“Triều Tiên đã chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, qua đó bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân”, ông Kim nói.

Theo hãng thông tấn KCNA, sau khoảng 3 tháng dịch bệnh bùng phát, Triều Tiên ghi nhận hơn 4,7 triệu ca mắc sốt. Hầu hết trường hợp mắc sốt đều được chữa khỏi khi tỷ lệ tử vong được Bình Nhưỡng công bố là 0,0016%.

Trong thời gian dịch bệnh lây lan, bà Kim Yo Jong – em gái ông Kim Jong Un tiết lộ – bản thân nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng mắc “sốt cao”.

“Dù ốm nặng vì sốt cao nhưng ông ấy vẫn không thể nghỉ ngơi khi nghĩ về những người cần được chăm sóc trong cuộc chiến chống dịch bệnh”, bà Kim Yo Jong nói.

Năm 2022, Triều Tiên cũng ghi nhận một thành tựu lớn khác là phóng thử thành công tên lửa Hwasong-17. Tên lửa này được phóng hôm 18/11 và bay xa khoảng 1.000 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nhận định, nếu được phóng theo góc tối ưu, tên lửa Hwasong-17 đạt tầm bắn 15.000 km, đủ sức vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Sức mạnh tên lửa quái vật Hwasong-17 của Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 hay còn được gọi là "tên lửa quái vật", là tên lửa lớn nhất được trang bị hạt nhân của Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Rodong Sinmun ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN