Mỹ thêm vũ khí cho Ukraine, Canada đưa quân đến sát biên giới Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine và ra lệnh cho lực lượng Mỹ luân chuyển sang các quốc gia Baltic khác.

Theo đài Sky News, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22-2, Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Đáp lại sự thừa nhận của Nga rằng họ sẽ không rút lực lượng khỏi Belarus, tôi đã ủy quyền lực lượng và thiết bị quân sự Mỹ ở châu Âu tăng cường cho các đồng minh Baltic của chúng tôi - Estonia, Latvia và Lithuania. Đây hoàn toàn là động thái phòng thủ. Chúng tôi không định chiến đấu với Nga".

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm: "Chúng tôi muốn gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn rằng Mỹ và các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO và tuân thủ các cam kết giúp hình thành NATO".

Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ tái bố trí 800 binh sĩ từ Ý đến vùng Baltic và 8 tiêm kích F-35 từ Đức đến một số địa điểm dọc sườn phía Đông NATO. Khoảng 20 trực thăng tấn công AH-64 đã được chuyển từ Đức đến vùng Baltic và 12 chiếc khác từ Hy Lạp đến Ba Lan. Động thái trên sẽ luân chuyển hơn 90.000 binh sĩ Mỹ đóng tạm thời hoặc vĩnh viễn ở châu Âu.

Tổng thống Biden phát biểu ngày 22-2. Ảnh: Times of Malta

Tổng thống Biden phát biểu ngày 22-2. Ảnh: Times of Malta

Tổng thống Biden cũng xác nhận Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine để chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. 

Cùng ngày 22-2, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông báo ông đã hủy bỏ cuộc họp tại Geneva cuối tuần này với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. "Hiện tại, cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu. Cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov không còn ý nghĩa nữa" - ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm Washington sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Moscow nếu họ gia tăng hoạt động quân sự đối với nước láng giềng. 

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden cũng không dự định tổ chức một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm này. Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga dự kiến thảo luận vào cuối tuần này nhưng sau khi Moscow công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở Ukraine, mọi thứ dường như bị hủy bỏ. 

Trong khi đó, phát biểu sau một cuộc họp tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng vẫn có thể "kiềm hãm" Tổng thống Putin nếu duy trì được áp lực đối với ông.

"Những làn sóng trừng phạt Nga có thể ngăn chặn họ tấn công Ukraine nếu chúng tiếp tục được duy trì" - ông Kuleba lập luận. 

Canada gửi binh sĩ tới biên giới Nga

Canada đang thúc đẩy sự hiện diện quân sự tại biên giới Nga, theo đài RT ngày 22-2. Khoảng 460 thành viên Lực lượng Vũ trang Canada sẽ đến Latvia - nơi có biên giới với Nga - để kết hợp với 540 binh sĩ Canada đóng quân ở đó.

Một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Canada cũng đang hướng đến khu vực này kèm theo một hoặc nhiều máy bay do thám CP-140 Aurora.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói về tình hình Ukraine ngày 22-2. Ảnh: The Canadian Press

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói về tình hình Ukraine ngày 22-2. Ảnh: The Canadian Press

Nguồn: [Link nguồn]

Tài sản của nhiều tỉ phú Nga “bốc hơi” vì căng thẳng Ukraine

Tài sản của giới siêu giàu Nga đã sụt giảm 32 tỉ USD trong năm nay khi cuộc xung đột leo thang ở Ukraine đã khiến nguy cơ thất thoát tài sản có thể lớn hơn nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN