Nga đòi phương Tây từ chối Ukraine, NATO thẳng thừng đáp trả

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác bỏ lời kêu gọi của Nga về việc hủy lời mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự gồm các nước châu Âu và Mỹ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Vì lợi ích cơ bản của an ninh châu Âu, cần phải bác quyết định của NATO năm 2008, rằng “Ukraine sẽ là thành viên NATO", Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thẳng thừng lên tiếng bác bỏ. “Quan hệ giữa NATO với Nga sẽ được quyết định bởi 30 nước thành viên và Ukraine, không phải do nước nào khác”, ông Stoltenberg nói.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo Nga sẽ hứng chịu hậu quả tồi tệ nếu tấn công Ukraine. Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi đàm phán 4 bên bao gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine nhằm tháo gỡ căng thẳng.

Hồi tháng 8, Mỹ và NATO đã rút quân khỏi Afghanistan.

Hồi tháng 8, Mỹ và NATO đã rút quân khỏi Afghanistan.

Trong cuộc hội đàm vừa qua giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, một trong những điều kiện mà Nga đưa ra để hạ nhiệt căng thẳng là phương Tây phải đảm bảo Ukraine không được phép gia nhập NATO.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10.12 tuyên bố để ngỏ khả năng mở một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của miền đông nước này, hiện do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

“Tôi không loại trừ việc tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai vùng Donbass hay thậm chí là Crimea. Đó có thể cách chấm dứt cuộc chiến này”, ông Zelensky nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Liệu Mỹ có đề nghị Ukraine nhượng đất cho Nga để tránh xung đột?

Ngày 9/12, hãng tin AP dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết, Washington có thể yêu cầu Ukraine nhượng một phần lãnh thổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN