Đưa oanh tạc cơ siêu thanh B-1B áp sát, Mỹ dọa “phủ đầu” Trung Quốc?

Không quân Mỹ ngày 17.11 điều hai oanh tạc cơ siêu thanh tầm xa B-1B xâm nhập vào khu vực Trung Quốc áp đặt vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, khi hải quân Trung Quốc đang tập trận quân sự rầm rộ.

Oanh tạc cơ siêu thanh B-1B của Mỹ.

Oanh tạc cơ siêu thanh B-1B của Mỹ.

Theo nguồn tin của SCMP, hai oanh tạc cơ siêu thanh B-1B cất cánh từ căn cứ Anderson trên đảo Guam, xâm nhập vào ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Hai chiếc B-1B đã tham gia hoạt động tiếp nhiên liệu trên không trong quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ.

B1-B hiện là mẫu oanh tạc cơ siêu thanh hạng nặng, chuyên sử dụng cho các mục đích tấn công chiến lược của Mỹ. Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-1B cho thấy thông điệp răn đe mạnh mẽ hơn nhiều so với những lần Mỹ đưa máy bay do thám áp sát Trung Quốc, theo SCMP.

Theo quy tắc quốc tế, máy bay nước ngoài đi qua ADIZ của nước nào cần thông báo lịch trình bay từ trước cho nước đó, nhưng Mỹ và Nhật Bản không công nhận ADIZ mà Trung Quốc đơn phương áp đặt trên biển Hoa Đông.

Sự xuất hiện của hai oanh tạc cơ B1-B diễn ra giữa lúc hải quân Trung Quốc thông báo tập trận rầm rộ đồng thời ở phía bắc Biển Đông, biển Hoa Đông và Bột Hải.

Theo các nhà phân tích quân sự, cuộc tập trận rầm rộ của hải quân Trung Quốc ở cả 3 vùng biển gửi thông điệp sẵn sàng chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, các loại pháo phản lực có thể được sử dụng trong đợt diễn tập này. Cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra khả năng huy động binh sĩ đến từ những quân khu khác ở Trung Quốc, trong trường hợp khẩn cấp, Song Zhongping, nhà phân tích quân sự ở Hong Kong, nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ diện tên lửa lạ trang bị trên oanh tạc cơ chiến lược của Trung Quốc

Trung Quốc gần đây đã đưa vào biên chế quân đội một loại tên lửa hành trình siêu thanh mới. Tên lửa này được trang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN