Đột ngột lên tiếng nói ông Biden thắng cử, ông Trump vẫn còn “choáng váng”?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.11 lần đầu tiên nhắc đến việc ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng các chuyên gia cho rằng ông Trump sẽ còn lâu mới chấp nhận thực tế này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông ta thắng vì cuộc bầu cử này đã bị gian lận”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Trong vài bình luận khác, ông Trump vẫn tin rằng mình có thể thắng bầu cử và cuối cùng vẫn từ chối nhận thua: “Tôi không hề thua, chúng ta vẫn còn chặng đường dài”.

Nhận định về những bình luận mới nhất của ông Trump, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói ông nghĩ rằng Tổng thống vẫn còn “choáng váng” với thất bại này.

“Tôi nghĩ ông ấy bị choáng váng. Đó là lý do ông ấy im lặng lâu đến vậy. Ông ấy sống trong thế giới riêng và nghĩ rằng mình luôn thành công trong 4 năm qua”, Bolton nói trên CNN. “Dịch Covid-19 là một thảm kịch tồi tệ mà ông Trump không thể giải quyết. Tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng suy nghĩ thực tế, rằng đằng nào cũng thua rồi, nên làm gì trong những ngày cuối cùng còn lại. Đó là điều ông Trump đang nghĩ”.

Chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai của ông Biden, Ron Klain, nói “Tổng thống Trump đang tiến đến gần với thực tại hơn, nhưng tuyên bố như vậy chưa có nghĩa là cuộc bầu cử đã hết tranh cãi”.

“Tôi cho rằng đây là bước tiến mới trong suy nghĩ của ông Trump, rằng ông Biden đã thắng. Nhưng sau đó Tổng thống vẫn nhắc đến những cáo buộc vô căn cứ như gian lận”, Kalin nói trên đài NBC. “Dù ông Trump có nhận thua trên mạng xã hội Twitter hay không. Điều đó không quyết định ông Biden làm tổng thống. Người dân Mỹ đã quyết định điều đó”.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders nói trên CNN rằng, ông Trump khó có cơ hội tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ 2. “Nhưng Tổng thống Trump sẽ còn lâu mới chấp nhận thực tế này trong thời gian dài”, ông Sanders nói.

“Ông Trump đang làm điều chưa ai trong lịch sử Mỹ từng làm, đó là liên tục nói với những người ủng hộ rằng cuộc bầu cử này có gian lận, làm suy yếu nền dân chủ Mỹ”, ông Sanders nói.

Mike DeWine, thống đốc bang Ohio, đảng viên Cộng hòa, nói ông Trump nên bắt đầu để quá trình chuyển giao quyền lực bắt đầu. “Rõ ràng ông Biden là Tổng thống Mỹ đắc cử. Vì nước Mỹ, cần phải bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực”, DeWine nói. “Ông Trump vẫn có thể tiếp tục kiện, nhưng quá trình chuyển giao quyền lực nên được bắt đầu”.

Nguồn: [Link nguồn]

Một tuần biểu hiện lạ chưa từng thấy ở ông Trump

Nước Mỹ vừa chứng kiến điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2015, đó là một tuần không có giọng nói của Tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN